Tìm giải pháp chấm dứt tình trạng thả rông gia súc

Tình trạng gia súc thả rông trên các tuyến đường, khu đất công cộng tại phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Chú thích ảnh
Đàn bò thả rông gây ảnh hưởng mỹ quan, vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường đầu tư. 

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, trên địa bàn còn một số hộ chăn thả trâu, bò tự phát tại các tuyến giao thông, khu đất công cộng và khu vực triển khai dự án thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội. Tình trạng này ảnh hưởng mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông cho biết, tình trạng gia súc thả rông tồn tại trong thời gian dài và gắn trực tiếp với sinh kế của một bộ phận người dân. Vì vậy, bên cạnh quản lý, xử lý vi phạm, phường tập trung vận động các hộ từng bước chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư.

“Việc gia súc đi lại, chăn thả tự do không chỉ ảnh hưởng mỹ quan, vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây thiệt hại tài sản của người dân, doanh nghiệp. Muốn giải quyết dứt điểm thì phải đồng thời quan tâm đến sinh kế của người dân, bởi phía sau đàn gia súc là tài sản và nguồn thu nhập của các hộ dân”, ông Trần Việt Quang cho biết.

Qua đối thoại trực tiếp, các hộ dân cơ bản đồng thuận với chủ trương của chính quyền và cam kết sau khi bán hết số gia súc hiện có sẽ tất toán chuồng trại, chuyển đổi ngành nghề, chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư.

Tuy nhiên, số gia súc còn lại khá lớn, với 64 con trâu và 278 con bò. Đây là một trong những khó khăn khiến việc chấm dứt chăn nuôi trong khu dân cư chưa thể hoàn tất ngay.

Từ thực tế trên, UBND phường Quy Nhơn Đông kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hỗ trợ kết nối, tiêu thụ số gia súc còn lại. Theo địa phương, giải pháp này vừa giúp các hộ dân có nguồn vốn chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống, vừa góp phần giải quyết một vấn đề kéo dài trong quản lý đô thị.

Ông Trần Việt Quang cho rằng, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển địa phương, nhất là khi Quy Nhơn Đông định hướng phát triển dịch vụ, du lịch.

“Quy Nhơn Đông có nhiều lợi thế để phát triển đô thị, dịch vụ và du lịch. Nếu trên các tuyến đường, khu vực công cộng vẫn xuất hiện tình trạng trâu, bò thả rông, phóng uế gây mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thì hình ảnh đô thị sẽ bị ảnh hưởng. Chấm dứt tình trạng gia súc thả rông cũng là một phần trong quá trình chỉnh trang đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và xây dựng môi trường sống văn minh”, ông Quang nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Đàn bò thả rông gây ảnh hưởng mỹ quan, vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường đầu tư. 

Để hỗ trợ người dân tiêu thụ nhanh số gia súc còn lại, phường đề xuất doanh nghiệp tham gia bằng nhiều hình thức, như đăng ký thu mua làm quà tặng, hỗ trợ công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; sử dụng tại bếp ăn tập thể, hội nghị, hội thao, tổng kết hoặc các sự kiện nội bộ. Doanh nghiệp cũng có thể kết nối với đối tác, đơn vị kinh doanh và các đầu mối thu mua trong mạng lưới của mình.

Theo UBND phường, giá trị giao dịch dự kiến từ 10 - 15 triệu đồng/con, được thương lượng trực tiếp căn cứ trọng lượng và chất lượng thực tế tại thời điểm giao dịch. Địa phương khuyến khích các doanh nghiệp có điều kiện phù hợp đăng ký thu mua từ 10 - 15 con trở lên theo từng nhóm.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông Trần Việt Quang cho rằng, sự tham gia của doanh nghiệp không chỉ hỗ trợ tiêu thụ gia súc mà còn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, giúp các hộ dân có thêm nguồn lực chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống.

“Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp để cùng địa phương giải quyết vấn đề này một cách căn cơ, bền vững, góp phần xây dựng Quy Nhơn Đông xanh, sạch, đẹp, văn minh”, ông Trần Việt Quang nói.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, việc hỗ trợ tiêu thụ đàn gia súc sẽ tạo tác động kép: giúp người dân có nguồn lực chuyển đổi sinh kế, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và nâng cao hình ảnh địa phương trong quá trình phát triển dịch vụ, du lịch.

Bài và ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.
Nghệ An xử lý xe quá tải, sửa chữa tuyến ĐH 350 xuống cấp

Nghệ An xử lý xe quá tải, sửa chữa tuyến ĐH 350 xuống cấp

Ngày 26/6, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết, sau phản ánh của TTXVN về tình trạng tuyến đường ĐH 350 xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải, UBND xã Vĩnh Tường (Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp nhằm khắc phục hạ tầng và đảm bảo an toàn cho người dân.