Tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch

Trưa 22/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành thời gian hỗ trợ lực lượng y bác sĩ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh trao Bằng công đức cho tình nguyện viên. 

Cụ thể, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi thành phố Thủ Đức, lực lượng chức năng tổ chức lễ đón, tri ân 34 tình nguyện viên là các chức sắc, chức việc, đồng bào Phật giáo, Công giáo, Tin lành hoàn thành 3 tháng tham gia hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 (Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2). Tại Trung tâm văn hóa thể thao quận Tân Bình diễn ra lễ đón, tri ân 19 tình nguyện viên Công giáo kết thúc 1 tháng tham gia công tác hỗ trợ tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến đa tầng quận Tân Bình.

Phát biểu tại các lễ đón, tri ân tình nguyện viên hoàn thành thời gian hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch của các tình nguyện viên tôn giáo thời gian qua, góp phần vào những kết quả tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 của các bệnh viện.

Bà Phan Kiều Thanh Hương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chia sẻ, tận tâm của các tình nguyện viên tôn giáo trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng y bác sĩ tại các bệnh viện điều trị COVID-19. Bà Hương mong muốn các tình nguyện viên sau kết thúc thời gian làm công tác hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện sẽ tiếp tục mang theo tinh thần thiện nguyện, ý thức đóng góp với cộng đồng, tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Tại lễ tri ân tình nguyện viên, bác sĩ, thạc sĩ Châu Phú Thi, Trưởng nhóm hồi sức Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19 và bác sĩ Hồ Hữu Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến đa tầng quận Tân Bình bày tỏ sự xúc động, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời, đầy ý nghĩa của các tình nguyện viên tôn giáo. Sự có mặt của các tình nguyện viên tôn giáo không chỉ giảm tải áp lực công việc cho lực lượng tuyến đầu trong công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân mà còn có giá trị thiết thực trong việc tạo nguồn động viên tinh thần to lớn cho bệnh nhân và lực lượng y tế tại bệnh viện trong những ngày chiến đấu với dịch bệnh.

Chiều tối cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng tổ chức lễ đón, tri ân 20 tình nguyện viên tôn giáo kết thúc thời gian hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7.

Từ đợt đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay đã có 10 đợt xuất quân với 679 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo tham gia phục vụ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Các y, bác sỹ chụp ảnh cùng các tình nguyện viên Công giáo kết thúc thời gian hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Dã chiến đa tầng quận Tân Bình.

Trong ngày 22/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức đón và tri ân 473 tình nguyện viên tôn giáo kết thúc thời gian phục vụ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19
Tri ân 82 tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Sáng 13/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tôn giáo thành phố tổ chức tri ân 82 tình nguyện viên là các linh mục, tu sỹ Công giáo đã hoàn thành việc hỗ trợ lực lượng y bác sỹ nơi tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN