Tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị COVID-19

Ngày 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ xuất quân (đợt 7) cho 19 tình nguyện viên là chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo (7 tình nguyện viên Phật giáo và 12 tình nguyện viên Công giáo) tham gia hỗ trợ lực lượng tuyến đầu điều trị COVID-19 tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện Nhân dân Gia Định. 
Chú thích ảnh
Thượng tọa Thích Nhật Từ (thứ 2 phải sang), Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo và bà Phan Kiều Thanh Hương (thứ 4 trái sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố động viên các tình nguyện viên trước lúc lên đường. 

Dự lễ xuất quân, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn các các chức sắc, chức việc, đồng bào tôn giáo trong thời gian qua đã nêu cao tinh thần thiện nguyện, tham gia vào môi trường khắc nghiệt tại các bệnh viện điều trị COVID-19, hỗ trợ y bác sỹ, lực lượng tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần làm giảm tỷ lệ tử vọng, tăng số lượng các bệnh nhân COVID-19 được xuất viện.

Theo bà Phan Kiều Thanh Hương, sự tham gia tích cực, không nề hà gian khổ, hiểm nguy của các tình nguyện viên tôn giáo tại các bệnh viện điều trị COVID-19 đã góp phần giảm tải áp lực công việc cho lực lượng y tế trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19 và là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với lực lượng tuyến đầu và cũng tạo liệu pháp tâm lý hữu hiệu hỗ trợ quá trình điều trị các bệnh nhân COVID-19, tạo nên sức mạnh cho Thành phố đẩy lùi và chiến thắng COVID-19.

Thay mặt các đơn vị tiếp nhận tình nguyện viên, bà Thân Thị Thu Ba, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Điều trị COVID -19 Trưng Vương bày tỏ niềm vui được tiếp tục tiếp nhận các tình nguyện viên tôn giáo được lựa chọn kỹ lưỡng đảm bảo sức khỏe và đã được đào tạo, tập huấn chu đáo về chuyên môn. Trong thời điểm các bệnh viện điều trị COVID-19 đều tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân và không có người nhà đi theo chăm sóc, sự có mặt của các tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ các công việc chăm sóc bệnh nhân là một việc làm rất cần thiết và rất đáng trân trọng, góp phần giải tải áp lực công việc cho các y, bác sỹ tại bệnh viện.

Tại buổi lễ, Linh mục Đào Nguyên Vũ, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã động viên tinh thần, chúc các tăng ni, phật tử và các linh mục, tu sỹ Công giáo giữ vững ngọn lửa tình nguyện, nêu cao tinh thần bác ái, tình yêu thương con người để phụng sự và hỗ trợ các y, bác sỹ chăm sóc bệnh nhân. Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, đội ngũ tình nguyện tôn giáo được lựa chọn ngày càng được nâng cao về chất lượng, đảm bảo bảo các yêu cầu về sức khỏe, kỹ năng chuyên môn, góp thêm nguồn lực cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật học Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng nhóm điều phối tình nguyện Phật giáo cho biết, số lượng tình nguyện viên Phật giáo đăng ký là trên 700 người nhưng đến nay mới xuất quân được 4 đợt với 114 người tham gia tại các tuyến đầu chống dịch. Sở dĩ con số tình nguyện viên lên đường tham gia hỗ trợ tuyến đầu còn khiêm tốn là bởi theo điều kiện về sức khỏe là đã tiêm 2 mũi vaccine và có đủ thời gian để sinh kháng thể chống virus SART CoV-2.

Hiện nay phần lớn các tình nguyện viên tôn giáo sau khi hoàn thành thời gian phục vụ đăng ký ban đầu đã tình nguyện ở lại tiếp tục công tác hỗ trợ y, bác sỹ tại các bệnh viện. Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh cũng mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi các tăng, ni, phật tử đã đăng ký lên đường tham gia lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tuyến đầu, bởi thực tế hiện nay, các bệnh viện dã chiến, điều trị bệnh nhân COVID-19 đang rất cần về nhu cầu nhân sự hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên hào hứng lên đường làm nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương. 

Từ đợt đầu tiên vào ngày 22/7 đến nay, sau 7 lần xuất quân đã có 686 tình nguyện viên tôn giáo là chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo đã xung phong tham gia phục vụ tại Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị COVID - 19 số 10, 12, 16, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 Quận 7 số 1, Bệnh viện điều trị COVID-19 Trưng Vương và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng quận Tân Bình.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ứng dụng công nghệ, mở hướng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng của tỉnh Khánh Hòa nỗ lực triển khai nhiều phương án tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, nhất là ở các địa bàn vùng đồi núi khó khăn.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

Hơn 164 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Thành phố đã được trao trong Chương trình giao lưu nghệ thuật “Thành phố nghĩa tình- Kết nối yêu thương” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối 17/10, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.