TP Hồ Chí Minh ghi nhận 95 ca mắc COVID-19, quận Gò Vấp không có ca mắc mới

Chiều tối 13/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, tính từ 18 giờ ngày 12/6 đến 18 giờ ngày 13/6, Thành phố ghi nhận 95 trường hợp mắc COVID-19 mới phân bố ở 17 quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13/6, Thành phố ghi nhận thêm 44 trường hợp mắc COVID-19 mới. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 12/6 đến 18 giờ ngày 13/6, Thành phố ghi nhận 95 trường hợp mắc mới đã được Bộ Y tế công bố.

Chú thích ảnh
Trong 24 giờ qua, quận Gò Vấp không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới sau 18 ngày liên tục ghi nhận các ca mắc.

Trong 95 trường hợp nhiễm mới có 2 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng đã được cách ly và xét nghiệm lần thứ 3 mới có kết quả dương tính; 31 trường hợp là tiếp xúc gần của bệnh nhân đã được công bố trước đó; 58 trường hợp còn lại bao gồm 53 nhân viên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và 5 trường hợp liên quan; 4 trường hợp mới được phát hiện qua sàng lọc đang được điều tra dịch tễ.

Những trường hợp này phân bố ở 17 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Đặc biệt, trong ngày, quận Gò Vấp không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới sau 18 ngày liên tục xuất hiện các ca mắc liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng.

Trong ngày, huyện Bình Chánh ghi nhận số ca mắc cao nhất với 18 trường hợp, kết tiếp là quận Bình Tân và huyện Hóc Môn ghi nhận 11 trường hợp; Quận 8 ghi nhận 9 trường hợp; Quận 5 ghi nhận 8 trường hợp; các quận Bình Thạnh, Tân Phú và thành phố Thủ Đức mỗi quận có 7 trường hợp; Quận 12 có 3 trường hợp; Quận 4, 5, 7, 10, Phú Nhuận mỗi quận có 2 trường hợp; Quận 3, Tân Bình, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ mỗi quận có 1 trường hợp.

Theo UBND quận Gò Vấp, tính đến nay, quận ghi nhận 124 ca bệnh, tổng số người được cách ly tập trung (F1) là 663 trường hợp; số người cách ly y tế và giám sát sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú (F2) là 2.686 trường hợp. Đến ngày 12/6, quận Gò Vấp còn 31 điểm phong tỏa.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận 4.851 tỷ đồng
Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã tiếp nhận 4.851 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 tính đến 17h ngày 13/6 quỹ đã tiếp nhận 4.851 tỷ VND (đã bao gồm ngoại tệ quy đổi); 291.818 tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN