Tia cực tím nhiều nơi gây hại ở mức rất cao, Bắc Bộ mưa gia tăng trở lại từ đêm 11/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/9, nắng nóng ở Trung Bộ đã dịu bớt, nhiệt độ phổ biến 34-35 độ C, chỉ còn một số nơi trên 36 độ C. Tuy nhiên, mức độ nguy cơ gây hại của tia cực tím vẫn ở mức cao.
Chú thích ảnh
Du khách sử dụng xe điện tham quan để tránh nắng. Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Ngày 10/9, chỉ số tia cực tím (UV) ở SaPa, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Sa, Hoàng Sa có giá trị mức 9. Tại Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Phú Quốc, chỉ số tia UV có giá trị mức 10, mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Tiềm năng cực đại chỉ số nhiệt ở Quảng Ninh, Hà Tĩnh ở mức nguy hiểm, con người rất có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng. Sốc nhiệt có thể xảy ra nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất lâu dài.

Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng tránh như uống đủ nước, hạn chế ở ngoài trời buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn khi ra ngoài, bắt buộc bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ.

Ở Bắc Bộ, vùng hội tụ gió trên cao duy trì nên từ đêm 11/9, mưa dông có khả năng gia tăng trở lại. Người dân miền núi các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên chiều tối và đêm 10/9, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm 10/9 có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Đừng đốt thực bì, hãy biến cành cây thành năng lượng xanh

Đừng đốt thực bì, hãy biến cành cây thành năng lượng xanh

Nếu được thu gom đúng cách, những cánh rừng thường còn lại không ít cành cây, lá, ngọn cây và vật liệu thực vật có thể trở thành nguyên liệu để sản xuất viên nén năng lượng, củi sinh học, góp phần tạo thêm giá trị kinh tế và thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch trong sản xuất.

Giông lốc làm gần 70 căn nhà ở Cần Thơ tốc mái

Giông lốc làm gần 70 căn nhà ở Cần Thơ tốc mái

Ngày 1/10, lãnh đạo UBND xã Thạnh Quới, thành phố Cần Thơ cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30/9, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, gây thiệt hại nặng về nhà ở, công trình phụ trợ và sản xuất nông nghiệp. Theo thống kê ban đầu, thiên tai làm 67 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 45 căn bị tốc mái một phần và 22 căn bị tốc mái hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản ước tính gần 1,6 tỷ đồng.