Thời tiết ngày 14/2: Bắc Bộ trời chuyển rét trong ngày lễ Valentine

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6.

Ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 14/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 16-19 độ C.

Trên biển: từ ngày 14/2, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh. Từ chiều và đêm ngày 14/2, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ trời chuyển rét . Ảnh: TTXVN.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc có nơi 25-27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ; riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; phía Nam có nơi 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C; phía Nam có nơi 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc từ chiều mai có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi 35-36 độ C.

Lê Phú/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Động đất có độ lớn 3.8 tại tỉnh Quảng Ngãi

Động đất có độ lớn 3.8 tại tỉnh Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), sáng 30/9, tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3.8; rủi ro thiên tai cấp 0.

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Chuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở

Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Quảng Trị xác định số người dự kiến phải sơ tán theo từng cấp báo động lũ, cùng trách nhiệm chỉ huy và huy động lực lượng ở mỗi cấp. Tại cơ sở, Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đang rà soát dân quân, phương tiện và các tổ xung kích ở thôn để phương án có thể triển khai khi nước lên.

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2026 có chủ đề “Kỷ nguyên trường thọ: Thiết kế lại hệ thống cho cuộc sống dài lâu” nhấn mạnh yêu cầu phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, thị trường lao động và các dịch vụ xã hội để thích ứng với xu hướng tuổi thọ ngày càng tăng.