Tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh làm ba công nhân thương vong

Ngày 29/9, lãnh đạo Công ty Than Nam Mẫu (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến hai công nhân của Công ty tử vong và một công nhân bị thương.

Vào khoảng 4 giờ, ngày 29/9, tại lò DV3 trong đá +125, thuộc Phân xưởng Khai thác, đào lò 13, nhóm công nhân gồm: Nguyễn Văn Bình (lò trưởng), Lê Văn Công (nhóm trưởng) và Đặng Văn Kiên (công nhân), trong quá trình căn chỉnh nền lò và lắp đặt đường sắt tiến gương đã chạm phải mìn câm dẫn đến tai nạn. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, các công nhân đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra, báo cáo lãnh đạo công ty, cơ quan Công an, chính quyền địa phương.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Văn Công (sinh năm 1982) và Đặng Văn Kiên (sinh năm 1988) tử vong, anh Nguyễn Văn Bình bị thương nhẹ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Hiếu (TTXVN)
Hai công nhân thương vong do bục túi nước hầm lò
Hai công nhân thương vong do bục túi nước hầm lò

Ông Nguyễn Đức Tuyết, Chánh Văn phòng Công ty than Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 15 giờ ngày 7/6, đang trong ca làm việc tại lò chợ mức -70/-45, vỉa 9, phân xưởng khai thác 1, khu Tân Lập, thành phố Cẩm Phả, sự cố xuất lộ nước đã xảy ra. Sự cố này khiến nước chảy xuống dưới chân lò chợ làm hai công nhân bị nạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN