Ngổn ngang công trình thu gom nước thải kỳ vọng 'hồi sinh' sông Tô Lịch
Dự án hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch dài 21km, được khởi công vào tháng 5/2020, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2024. Tuy nhiên, đến giờ phút này, công trường thi công vẫn ngổn ngang.
Hệ thống cống gom nước thải sông Tô Lịch là gói thầu số 2 trong tổng số 4 gói thầu thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có tổng mức đầu tư 800 triệu USD. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là nhà thầu TEKKEN (Nhật Bản).
Công trình được khởi công vào tháng 5/2020, thời gian thi công dự kiến là 48 tháng. Hiện nay, tiến độ thi công đào mở tuyến cống chính đạt trên 90%, thi công đào tuyến cống nhánh đạt khoảng 75%.
Theo GS.TS Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu cấp thoát nước Việt Nam, hai bên bờ sông Tô Lịch có gần 300 cống lớn nhỏ, mỗi ngày có khoảng 150.000m3 nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ xuống sông. Khi hệ thống cống gom nước thải hoàn thành, kết hợp với các giải pháp như nạo vét bùn, bổ cập nước, tạo dòng chảy sẽ góp phần làm sạch sông Tô Lịch.
Tuyến cống bao số 1 dài 11,4km có đường kính D800mm đến D1.800mm chạy dọc theo sông Tô Lịch đoạn qua các tuyến phố như Quan Hoa, Nguyễn Khang,... đang được gấp rút thi công.
Đơn vị thi công sử dụng hệ thống cọc cừ bằng thép để ngăn chặn đất cát chảy xuống sông Tô Lịch cũng như tạo đường để vận chuyển thiết bị.
Công nhân làm việc dưới hố có độ sâu khoảng 5m so với bờ sông Tô Lịch.
Đáng nói, nhiều khu vực dọc sông Tô Lịch vẫn còn ngổn ngang vật liệu, lều lán tạm nhưng lại không có hoạt động thi công.
Một số khu vực không có hoạt động thi công cỏ mọc um tùm, thành nơi xả rác, đổ trộm phế thải của người dân.
Anh Nguyễn Minh Đức (phường Quan Hoa, Cầu Giấy) cho biết: "Các cột thép, ống cống bê tông nằm la liệt giữa dòng sông từ lâu rồi nhưng không thấy thi công gì cả. Rác thải, nước thải cứ tích tụ lại bốc mùi hôi thối rất khó chịu".
Người dân kiến nghị nhà thầu thi công cần có biện pháp thu gom phế thải, vật liệu xây dựng tại những khu vực đã xây dựng xong, hoàn trả nguyên trạng ban đầu.
Nhiều ý kiến lo ngại, nếu nhà thầu không đẩy nhanh tiến độ thi công thì công trình khó có thể về đích theo dự kiến.
Là thủ phủ khoáng sản của cả nước, xã Tam Hợp (Nghệ An) đang đối diện thực trạng hàng chục cơ sở chế biến đá tự phát tồn tại nhiều năm, gây ô nhiễm môi trường, vướng mắc pháp lý.
An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn thành khai quật 9.842 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy 7.083 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN nhằm xác định danh tính, đáp ứng mong mỏi của các thân nhân liệt sĩ.
Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính, dự kiến tiếp nhận hơn 4.000 ha từ tỉnh Phú Thọ, gồm hơn 2.500 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và hơn 1.400 ha vùng đệm.
Ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về công tác quản lý, bảo vệ môi trường với 26 lượt đại biểu đặt câu hỏi, tái chất vấn và 17 lượt ý kiến giải trình.