Ngày 16/4, TP Hồ Chí Minh khắc phục rủi ro lây nhiễm dịch bệnh tại Công ty TNHH PouYuen

Ngày 16/4, UBND thành phố sẽ nghe báo cáo về kế hoạch khắc phục các rủi ro lây nhiễm dịch bệnh và sẽ quyết định cho công ty TNHH PouYuen hoạt động trở lại hay không.
Chú thích ảnh
Các đơn vị chức năng kiểm tra các chỉ số rủi ro lây nhiễm dịch bệnh tại công ty  PouYuen (quận Tân Bình). Ảnh: TTBC

Theo PCT UBND TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm, công ty TNHH PouYuen (quận Tân Bình) do chưa đảm bảo được công tác phòng chống COVID-19 và có chỉ số rủi ro lây nhiễm dịch bệnh tới 81%. Vì vậy, sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm đóng cửa 2 ngày (14-15/4), ngày 16/4 lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ nghe báo cáo về kế hoạch khắc phục của công ty  khi áp dụng theo Bộ tiêu chí đánh giá rủi ro nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2, sau đó sẽ kiểm tra lại và quyết định cho công ty TNHH PouYuen hoạt động trở lại hay không.

Trước đó chiều 15/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cũng đã lập kế hoạch khắc phục các yếu tố nguy cơ lây lan COVID-19 tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam. Hiện tại, công ty này đã giảm quy mô và số lượng chuyến xe đưa công nhân từ tỉnh thành khác về thành phố, tổ chức đo nhiệt độ, phát khẩu trang cho 100% nhân viên; lắp đặt bồn rửa tay, lập vách ngăn tại nhà ăn….

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tiếp tục thực hiện cách ly xã hội đến ngày 22/4, TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội nhưng vẫn duy trì sản xuất an toàn. Các cơ quan, sở ngành thành phố không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, hạn chế ra đường khi không cần thiết theo quy định về giãn cách xã hội;  tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ của 62 chốt kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ ra vào thành phố đế sớm phát hiện các ca nhiễm bệnh từ ngoài vào thành phố và ngược lại….

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công ty TNHH PouYuen Việt Nam có quy mô rất lớn với khoảng 70.000 lao động, làm việc 3 ca (có ca đêm), hằng ngày trên 800 xe đưa rước công nhân nên không đáp ứng được Chỉ thị 16 về cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp nếu dịch bệnh xảy ra tại đây, hậu quả sẽ vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân công ty này mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân ở các doanh nghiệp lân cận và 4 tỉnh gần đó gồm Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Tây Ninh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.