Chuyển quả bom GP300 xuống hố hủy nổ. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Trước đó, sáng 22/12, người dân xã Văn Miếu (Phú Thọ) đã phát hiện quả bom tại khu vực ven sông Hẹ, thuộc khu Trầu khi đang đào múc đất để san lấp mặt bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom nằm ở khu vực địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân và các hoạt động dân sinh xung quanh.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và đánh giá mức độ nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với UBND xã Văn Miếu khoanh vùng hiện trường, thiết lập vành đai an toàn, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân không lại gần khu vực có bom.
Quả bom hủy nổ được xác định là bom phá ký hiệu GP300, có trọng lượng khoảng 300kg. Đây là loại bom do quân đội Pháp sử dụng phổ biến trong chiến tranh giai đoạn từ năm 1946 đến 1954. Bom được thiết kế nhằm gây sát thương lớn thông qua mảnh văng và sóng xung kích từ vụ nổ.
Quả bom GP300 có chiều dài khoảng 1,3m, đường kính thân khoảng 40cm. Dù đã trải qua hàng chục năm chôn vùi trong lòng đất, song vẫn tiềm ẩn khả năng phát nổ. Đây là loại bom vẫn thường được phát hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc như Sơn La, Phú Thọ và các địa bàn từng là trọng điểm đánh phá trong chiến tranh.