Hãy lên tiếng để ngăn chặn hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em

Ngày 2/6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trọng tâm Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn Thành phố diễn ra từ ngày 1- 30/6/2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Chú thích ảnh
Đại diện Liên đoàn lao động Quận 7 trao hỗ trợ cho các em học sinh có cha, mẹ mất vì COVID-19. Ảnh minh họa: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Theo đó, thông điệp Tháng hành động năm nay là "Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình; hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình". Thông điệp còn định hướng đến cảnh báo hành động "roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em; số 111 - tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi".

Theo bà Trần Thị Kim Thanh, Trưởng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng hành động Vì trẻ em là tháng cao điểm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành và công tác phối hợp giữa các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình. Đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện, vận động nguồn lực để mọi trẻ em thành phố có mùa hè an toàn, lành mạnh.

Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về chung tay bảo vệ trẻ em; tăng cường thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột sức lao động trẻ em. Cùng với đó, Thành phố vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em; xây dựng các công trình, trường, lớp học, điểm vui chơi cho trẻ; tổ chức các hoạt động chăm lo dịp 1/6, hội trại “Chắp cánh ước mơ" dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập có nuôi dưỡng trẻ em; các đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo, tọa đàm, báo cáo chuyên đề về “Phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; “Phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trường học”; “Phòng ngừa lao động trẻ em"... Tăng cường truyền thông lồng ghép các nội dung tuyên truyền về Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ lao động trẻ em (12/6), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Phòng, chống bạo lực gia đình (tháng 6).

Bà Trần Thị Kim Thanh cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi, trẻ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19; đồng thời tư vấn, hỗ trợ tâm lý, bảo vệ quyền lợi cho trẻ em bị bạo lực, xâm hại; hướng dẫn địa phương phổ biến pháp luật, các nội dung trọng tâm liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em...

Thanh Vũ (TTXVN)
Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em
Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 diễn ra trên cả nước từ ngày 1 đến 30/6/2022 với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN