Hà Nội nắng nóng lên đến 40 độ C, chỉ số tia UV gây hại cho sức khỏe

Ngày 10/5, khu vực Hà Nội trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ. Nhiệt độ ngoài trời có nơi lên tới gần 40 độ C. Chỉ số tia UV có giá trị từ 6 - 8 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Chú thích ảnh
Tại khu vực đường Đào Tấn - Liễu Giai, người tham gia giao thông tìm nơi có bóng râm tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ. 
Chú thích ảnh
Tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh trời nắng gay gắt, người tham gia giao thông tìm nơi có bóng mát dừng xe chờ đèn đỏ.
Chú thích ảnh
Trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, phương tiện lưu thông chủ yếu là ô tô (Ảnh chụp lúc 14 giờ ngày 10/5/2020).
Chú thích ảnh
Trong khoảng từ 14 đến 16 giờ ngày 10/5, tại khu vực đường Láng, nhiệt độ lên đến gần 40 độ C (Ảnh chụp lúc 15 giờ).
Chú thích ảnh
Không có người qua lại tại sân một khu chung cư (Ảnh chụp lúc 15 giờ ngày 10/5/2020).
Chú thích ảnh
Người dân tìm mọi cách tránh nắng khi tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang mặc đồ tránh nắng khi tham gia giao thông.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang, mặc đồ tránh nắng khi ra đường.
Chú thích ảnh
Người dân ra đường ngoài đeo khẩu trang còn che ô để tránh nắng và tia UV gây hại.
Thành Đạt (TTXVN)
Thời tiết ngày 10/5: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, mưa lớn lốc, sét, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ
Thời tiết ngày 10/5: Mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, mưa lớn lốc, sét, mưa đá ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, hiện nay 10/5, bộ phận không khí lạnh yếu ở phía Bắc đang nén rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ chiều nay 10/5 đến ngày 12/5, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa dông diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN