Cuối tuần, bức xạ tia cực tím ở mức rất cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối tuần (10-11/7), chỉ số tia cực tím cực đại trên cả nước đều ở mức từ 8-10, ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.
Chú thích ảnh
Người dân trang bị khẩu trang, áo chống nắng kín mít vẫn phải giơ tay che mặt vì nắng nóng. Ảnh: Thành Đạt/TTXVN

Ngày 10/7, chỉ số tia cực tím cực đại tại các thành phố phía Bắc như: Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Hải Phòng, Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế), Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau (tỉnh Cà Mau), Hà Nội tiếp tục duy trì giá trị 8-9.6, nguy cơ gây hại rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người từ 11-13 giờ. Riêng thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) gây hại rất cao từ 10-13 giờ.

Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, từ 6-7 là mức cao, từ 8-10 là mức rất cao, trên 10.5 là mức đặc biệt cao (có thể xuyên qua mây và các loại cửa kính, gây bỏng trong thời gian 25 phút), còn từ 11 trở lên là mức cực kỳ cao, rất nguy hiểm (có nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu con người tiếp xúc ánh nắng mặt trời trong khoảng 15 phút mà không được bảo vệ).

Tia cực tím gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi ra nắng nhiều lần trong thời gian dài như ung thư da, u hắc tố, lão hóa da sớm, đục thủy tinh thể, suy giảm hệ miễn dịch… Tia cực tím cũng có khả năng gây các chứng bệnh về mắt trầm trọng hơn như suy hoại võng mạc và cườm mắt - làm lòa hay mù mắt, vì vậy mỗi người nên có ý thức chống tia cực tím để bảo vệ cơ thể.

Các bác sỹ khuyến cáo người dân cần có các biện pháp chủ động tránh khỏi tác hại của tia cực tím để bảo vệ làn da cũng như sức khỏe như hạn chế ra nắng giờ cao điểm.

Khi ra nắng, các biện pháp chống nắng cần thiết như sử dụng kem chống nắng có quang phổ rộng, nên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ hoặc sau khi bạn tiếp xúc với nước để đảm bảo hiệu quả bảo vệ da, đeo kính mắt có tác dụng chống tia cực tím, đội mũ, quần áo chống nắng. Bên cạnh đó, mỗi người cần uống đủ nước, ăn rau củ quả tươi, có thể bổ sung nước khoáng, nước ép trái cây giàu vitamin...

Minh Nguyệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Dựng cơ nghiệp từ vùng đất cằn

Dựng cơ nghiệp từ vùng đất cằn

Từ vùng đất gò đồi bạc màu, nơi phần lớn người dân vẫn sống dựa vào nông nghiệp và lao động nông nhàn thiếu việc làm, ông Phan Ngọc Anh (71 tuổi, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) đã từng bước xây dựng cơ nghiệp.

Hà Nội: Vụ nam sinh lọt xuống cống tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

Hà Nội: Vụ nam sinh lọt xuống cống tử vong, trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan vụ nam sinh viên tử vong sau khi ngã xuống hố ga, UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) xác định Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) là đơn vị quản lý hệ thống thoát nước, trong khi một liên danh doanh nghiệp được giao duy tu, duy trì tuyến rãnh thoát nước.

Khánh Hòa chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Khánh Hòa chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa đã phát đi cảnh báo và đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.