Cảnh sát biển tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày 5/5, tại xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp cùng Thành ủy Hải Phòng tổ chức chương trình tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Rồng (thứ 2 từ phải qua) Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tặng quà cho ngư dân xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng. 

Hoàng Châu là một trong 6 xã và 2 thị trấn của huyện Cát Hải được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà cho bà con ngư dân. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.  

Video Cảnh sát biển tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19:

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Với tinh thần vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch đồng thời phải triển khai đồng bộ các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; trong đó có công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã và đang triển khai thăm hỏi, tặng quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn 4 tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận.

Tại mỗi địa phương, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng 200 suất quà, trị giá 400 triệu đồng; mỗi suất gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang y tế, 300.000 đồng.  

Món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với bà con ngư dân 4 địa phương nơi Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân do ảnh hưởng của đại dịch, nhanh chóng ổn định cuộc sống; góp phần cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, thiết thực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt an ninh - quốc phòng.

Chú thích ảnh
Mỗi suất quà gồm 10 kg gạo, 10 khẩu trang y tế, 300.000 đồng.
Chú thích ảnh
Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (thứ 2 từ phải qua) trao quà cho các hộ ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Châu.
Chú thích ảnh
Các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn phấn khởi khi được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng quà.
Chú thích ảnh
Món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam với bà con ngư dân.
Chú thích ảnh
Đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà cho hộ gia đình bà Trần Thị Điều, xóm Dưới, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng.

 

Viết Tôn/Báo Tin tức
Luật Cảnh sát biển có hiệu lực từ khi nào?
Luật Cảnh sát biển có hiệu lực từ khi nào?

Bạn đọc hỏi: Tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam, vậy Luật này có hiệu lực từ ngày nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN