WikiLeaks tiết lộ thêm nhiều tài liệu mật

Tờ Telegraph (Anh) ngày 26/4 dẫn nguồn tin do trang mạng WikiLeaks cung cấp cho biết thánh đường Finsbury Park ở phía bắc thủ đô Luân Đôn là "thiên đường" của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Tờ Telegraph (Anh) ngày 26/4 dẫn nguồn tin do trang mạng WikiLeaks cung cấp cho biết thánh đường Finsbury Park ở phía bắc thủ đô Luân Đôn là "thiên đường" của các phần tử Hồi giáo cực đoan.

WikiLeaks tiết lộ thêm nhiều tài liệu mật ảnh 1

Theo tài liệu rò rỉ từ các sĩ quan làm việc tại nhà tù của Mỹ ở vịnh Guantanamo (Cuba), WikiLeaks cho biết thánh đường Finsbury Park là căn cứ lên kế hoạch và sản xuất tài liệu tuyên truyền. Các giáo sĩ Abu Qatada và Abu Hamza làm việc tại thánh đường này đã tuyển mộ và phái hàng chục phần tử Hồi giáo cực đoan đến huấn luyện và chiến đấu ở Pakixtan và Ápganixtan. Ít nhất 35 tù nhân Guantanamo đã từng đến Ápganixtan qua các thánh đường ở Anh. 17 người trong số này là kiều dân Anh hoặc công dân nước khác định cư hợp pháp ở Anh, số còn lại đến từ các nơi khác trên thế giới.

Mỹ coi giáo sĩ Abu Qatada, từng được chính phủ Anh bồi thường vì lý do "giam giữ nhầm", là người tuyển mộ các phần tử Hồi giáo cực đoan thành công nhất ở châu Âu và là đầu mối chính quyên góp tiền cho phong trào này. Trong khi đó, Abu Hamza bị cáo buộc xúi giục các tín đồ của mình giết hại những người không theo đạo Hồi.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên án vụ rò rỉ 759 tài liệu mật liên quan tới nhà tù ở vịnh Guantanamo do WikiLeaks tiết lộ và được một số tờ báo lớn của Mỹ và Anh công bố, đồng thời cho rằng động thái này có thể tác động xấu đến mục tiêu bảo vệ công dân Mỹ.

Các tài liệu này liên quan đến đánh giá của Bộ Quốc phòng Mỹ về tù nhân tại đây trong giai đoạn từ tháng 2/2002 đến tháng 1/2009, đồng thời cho thấy nhà tù này chủ yếu phục vụ thu thập tin tức tình báo chứ không phải kiểm soát các phần tử khủng bố nguy hiểm hay tù binh.

Quang Minh

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.