WHO ‘thắt lưng buộc bụng’ sau 'cú sốc' Mỹ rút lui

Người đứng đầu WHO nói với các nhân viên rằng việc Tổng thống Trump rút nước Mỹ khỏi tổ chức này "khiến tình hình tài chính của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn".
Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một hội nghị ở Dubai, UAE ngày 12/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một email nội bộ mà tạp chí Politico được biết, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang đóng băng tuyển dụng và cắt giảm đi lại để ứng phó với việc Mỹ, nhà tài trợ lớn nhất, rút khỏi tổ chức.

"Như các bạn đã biết, Mỹ đã tuyên bố rằng họ có ý định rút khỏi WHO. Chúng tôi rất tiếc về quyết định này và hy vọng chính quyền mới sẽ xem xét lại quyết định này", Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus nói với các nhân viên trong một email được gửi vào tối 23/1 (theo giờ Thụy Sỹ).

“Thông báo này khiến tình hình tài chính của chúng ta trở nên nghiêm trọng hơn và chúng tôi biết rằng điều này đã tạo ra mối lo ngại và sự bất ổn đáng kể cho lực lượng lao động của WHO”, ông Ghebreyesus nói thêm.

Để ứng phó, WHO đang “đóng băng hoạt động tuyển dụng, ngoại trừ ở những lĩnh vực quan trọng nhất” và “giảm đáng kể chi phí đi lại”. Tất cả các cuộc họp hiện phải tổ chức hoàn toàn trực tuyến trừ khi có trường hợp ngoại lệ, và việc tổ chức các phái đoàn cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia được “giới hạn ở những quốc gia thiết yếu nhất”.

Các biện pháp khác bao gồm giới hạn việc thay thế thiết bị công nghệ thông tin, đàm phán lại các hợp đồng lớn và đình chỉ việc cải tạo văn phòng và đầu tư vốn, trừ khi cần thiết cho mục đích an ninh hoặc cắt giảm chi phí.

“Gói biện pháp này không toàn diện và sẽ được công bố thêm trong thời gian tới”, email của Tổng giám đốc WHO nói thêm. “Tôi cảm ơn những nhân viên đã gửi đề xuất để huy động nguồn lực và cải thiện hiệu quả cũng như hiệu quả chi phí của chúng ta, và tôi kêu gọi tất cả nhân viên làm như vậy”.

Chuyên gia tư vấn y tế toàn cầu Fifa Rahman nói với Politico rằng việc cắt giảm ngân sách là “một mục tiêu lớn đối với một nước Mỹ ngày càng bị cô lập” và khiến nước này dễ bị tổn thương hơn trước các đợt bùng phát dịch trong tương lai. “Họ đã gặp phải vấn đề lớn với thông tin sai lệch trong đại dịch vừa qua — nếu không có WHO, họ sẽ cần rất nhiều may mắn trong đại dịch tiếp theo”, bà Rahman cảnh báo.

Trong khi đó, tại Italy, Phó Thủ tướng theo quan điểm cực hữu Matteo Salvini cho biết hôm 23/1 rằng ông cũng đã đề xuất một đạo luật để rút Italy khỏi WHO. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Giorgia Meloni cho biết bà vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức.

Ngày 23/1, phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq cho biết Mỹ sẽ rời khỏi WHO vào ngày 22/1/2026, sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức thông báo về quyết định này.

Ông Farhan Haq xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được thư của Mỹ về việc rút khỏi WHO. Bức thư được gửi vào ngày 22/1 và quyết định sẽ có hiệu lực một năm kể từ ngày được đưa ra, tức vào ngày 22/1/2026".

Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh rút Mỹ khỏi WHO vào ngày 20/1, chỉ vài giờ sau khi ông tuyên thệ nhậm chức lần thứ hai. Trước đó, ông Trump từng cáo buộc WHO có những xử lý sai lầm trong đại dịch Covid-19 và các cuộc khủng hoảng y tế quốc tế khác.

Về phần mình, WHO cho biết họ rất lấy làm tiếc về động thái của quốc gia tài trợ hàng đầu của mình.

Theo nghị quyết chung năm 1948 của quốc hội Mỹ, ông Trump phải thông báo về việc Mỹ rút khỏi WHO trước một năm và Washington phải trả nốt phần đóng góp của mình dành cho quỹ chung của WHO.

Cho đến nay, Mỹ là nhà tài trợ tài chính lớn nhất của WHO, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí. Ngân sách của WHO cho giai đoạn 2024-2025 là 6,8 tỷ USD. Hiện chưa rõ Mỹ còn nợ bao nhiêu trong số này.

Theo một số chuyên gia trong và ngoài WHO, sự rời đi của Mỹ có thể sẽ khiến các chương trình của tổ chức gặp rủi ro, đặc biệt là những chương trình giải quyết bệnh lao - bệnh truyền nhiễm gây chết người nguy hiểm nhất thế giới, cũng như HIV/AIDS và các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe khác.

Việc tân Tổng thống Mỹ rút khỏi WHO không phải là bất ngờ, ông từng thực hiện các bước để rời khỏi cơ quan này vào trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi Mỹ rút khỏi WHO lần trước, ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và chấm dứt quá trình này trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Thu Hằng (Politico)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.