WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế Ấn Độ trong tài khóa 2021-2022

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 11/1 giữ nguyên dự báo tăng trưởng của kinh tế Ấn Độ ở mức 8,3% trong tài khóa 2021-2022 và nâng lên 8,7% cho tài khóa tiếp theo từ mức 7,5% đưa ra trước đó, nhờ triển vọng tăng trưởng sáng hơn, đặc biệt là chu kỳ đầu tư tư nhân đang hồi sinh.
Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của WB nêu rõ: “Kinh tế Ấn Độ dự kiến sẽ tăng 8,3% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2022, không thay đổi so với triển vọng tháng 6/2021. Dự báo cho tài khóa 2022-2023 và tài khóa 2023-2024 của Ấn Độ được nâng lên lần lượt là 8,7% và 6,8%, phản ánh mức đầu tư cao hơn từ khu vực tư nhân và vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, cũng như tác dụng từ các biện pháp cải cách đang diễn ra”. WB đánh giá thiệt hại kinh tế do làn sóng COVID-19 thứ hai gây ra ở Ấn Độ đã được khắc phục, với sản lượng trên thực tế đã trở lại mức trước đại dịch. Tuy nhiên, các lĩnh vực có nhiều tiếp xúc như thương mại và khách sạn vẫn thấp hơn mức trước đại dịch.

Trước đó, Văn phòng thống kê quốc gia Ấn Độ (NSO) dự báo kinh tế Ấn Độ sẽ tăng 9,2% trong tài khóa 2021-2022, thấp hơn mức dự báo 9,5% của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (ngân hàng trung ương).

Hiện Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới với số ca mắc không ngừng gia tăng. Các nhà kinh tế học cho rằng đợt bùng phát mới có thể sẽ đe dọa đà phục hồi kinh tế của Ấn Độ và tác động đối với tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ phụ thuộc vào mức độ các biện pháp hạn chế được các bang áp đặt trong thời gian tới.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.