WB: Tăng trưởng kinh tế năm 2022 của khu vực Mỹ Latinh sẽ thấp hơn dự kiến

Ngày 1/12, William F. Maloney, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) về Mỹ Latinh và Caribe, đánh giá tăng trưởng kinh tế của khu vực sẽ thấp hơn dự kiến khi chỉ đạt 2,8% cho năm 2022 và 2,6% cho năm 2023.
Chú thích ảnh
Người dân trên phố ở Sao Paulo, Brazil. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo ông F. Maloney, Mỹ Latinh là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới bởi đại dịch COVID-19, gây ra sự sụt giảm đáng kể về việc làm. Mặc dù thị trường lao động trong khu vực đã bắt đầu tăng từ quý III/2020, nhưng hiện tại vẫn chưa vẫn chưa thể phục hồi các giá trị trước đại dịch, phần lớn là do tỷ lệ tiêm chủng thấp ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.

Trong bối cảnh này, sự phục hồi của Mỹ Latinh sẽ chậm lại và tăng trưởng sẽ thấp hơn so với các khu vực khác trên thế giới, mặc dù các yếu tố toàn cầu “đang thuận lợi”.

Tuy nhiên, F.Maloney nhấn mạnh rằng sự phục hồi kinh tế của khu vực trong năm 2021 đã vượt quá dự báo, với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở hầu hết các vùng lãnh thổ đều cao, mặc dù không đủ để bù đắp những thiệt hại đã trải qua trong năm 2020. WB dự báo mức tăng trưởng trên 10% ở các nước như Peru, Chile và Panama, hoặc mức tăng trưởng ở Cộng hòa Dominica và Belize, vượt quá 8%. Một số nền kinh tế lớn, như Mexico hoặc Brazil, đã tăng trưởng khoảng 4%.

Chuyên gia kinh tế của WB nhận định rằng thách thức lớn đối với Mỹ Latinh trong những năm tới sẽ là tái thiết một nền kinh tế năng động trong khuôn khổ các hạn chế tài khóa"; đồng thời khuyến cáo chính phủ các quốc gia trong khu vực tăng cường đầu tư vào giáo dục đại học và cơ sở hạ tầng, cũng như đổi mới hệ thống năng lượng của các quốc gia dựa trên năng lượng tái tạo, nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Việt Hùng - P/v TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.