Vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe ở Thái Bình: Khởi tố thêm lái xe và hai giáo viên

Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái xe và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 liên quan đến vụ trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón.
Chú thích ảnh
Chiếc xe ô tô chở cháu bé bị bỏ quên. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ án khiến cháu P.G.H (sinh năm 2019, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 (xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thái Bình) đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lái xe và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên của nhà trường. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm (sinh năm 1965, trú phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) - là lái xe đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 để điều tra về tội "Vô ý làm chết người" quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự năm 2015; khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai giáo viên phụ trách lớp có học sinh tử vong là Đoàn Thị Nhâm (sinh năm 1998, trú tại tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, trình độ đào tạo Cao đẳng Sư phạm Mầm non) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1966, trú tại thôn Đại Lai 2, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trình độ đào tạo Đại học Sư phạm Mầm non) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Như vậy, sau hai ngày xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến cháu P.G.H (sinh năm 2019) tử vong do bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của nhà trường, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố 4 bị can về các hành vi "Vô ý làm chết người" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, ngày 29/5 và 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vô ý làm chết người” xảy ra tại Trường Mầm non Hồng Nhung cơ sở 2 và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phương Quỳnh Anh (sinh năm 1986, trú tại thôn Phúc Hạ, xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) là nhân viên đưa đón của trường Mầm non Hồng Nhung 2 về tội “Vô ý làm chết người”.

Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.