Vụ tấn công ở Kenya đã được chuẩn bị kỹ từ trước

Các phiến quân Somalia vừa gây ra vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya, làm hàng trăm người thương vong, đã lập kế hoạch hành động chi tiết và cất giấu vũ khí ngay tại hiện trường trước khi hành động.

Tờ "Thời báo New York" ngày 25/9 dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết các phiến quân Somalia vừa gây ra vụ tấn công đẫm máu tại trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi của Kenya, làm hàng trăm người thương vong, đã lập kế hoạch hành động chi tiết và cất giấu vũ khí ngay tại hiện trường trước khi hành động.

Vụ tấn công ở Kenya đã được chuẩn bị kỹ từ trước ảnh 1

Phiến quân Somalia đã lập kế hoạch hành động chi tiết và cất giấu vũ khí ngay tại hiện trường trước khi hành động. Ảnh: washingtonpost

Tin cũng cho biết nhóm chiến binh nói được tiếng Anh được chọn lọc kỹ lưỡng từ nhóm phiến quân Hồi giáo Al-Shabaab, trước khi hành động đã được huấn luyện ở Somalia về tổ chức tấn công từ nhiều tuần trước đó. Tuy công tác điều tra đang được tiến hành, song giới chức an ninh Mỹ cho rằng kế hoạch tấn công đã được chuẩn bị kỹ càng tại Somalia.

Các cơ quan an ninh cũng đang chờ kết quả giám định ADN các đối tượng bị bắt hoặc bị tiêu diệt để có kết luận về khả năng số đối tượng này được tuyển mộ từ Mỹ, Anh hay nơi nào khác ngoài Somalia hay không.

T.N(theo AFP)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.