Vụ Sergei Skripal: Nga chưa nhận được phản ứng thỏa đáng từ OPCW đối với 13 câu hỏi

Phát biểu sau cuộc họp khẩn của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Moskva vẫn chưa nhận được phản ứng từ OPCW như mong muốn đối với 13 câu hỏi liên quan đến sự tham gia của tổ chức này vào cuộc điều tra vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái tại Anh.
Vụ Sergei Skripal: Nga chưa nhận được phản ứng thỏa đáng từ OPCW đối với 13 câu hỏi ảnh 1

Thứ tưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov khẳng định những câu hỏi mà Nga chuyển cho OPCW hoàn toàn có lý, đúng luật và hợp lẽ. Moskva "không thể tưởng tượng được chính OPCW ngày càng bị cuốn sâu vào những trò chơi chính trị của Anh và các đồng minh".

Cuộc họp khẩn cấp của OPCW được triệu tập theo đề nghị của Nga với tư cách là một thành viên của tổ chức này. Nga muốn làm rõ phía Anh đã cung cấp được những bằng chứng gì cho OPCW, những thanh sát viên quốc tế nào được tiếp cận hiện trường vụ tấn công tại thành phố Salisbury, những nhân chứng mà các thanh sát viên này đã tiếp xúc cũng như các mẫu vật đang được phân tích. Dự kiến trong vòng một tuần nữa, các chuyên gia của OPCW mới đưa ra kết luận về mẫu chất độc nghi được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên người Nga tại Salisbury ngày 4/3 vừa qua. Bên cạnh đó, Nga, Trung Quốc và Iran còn đề xuất tiến hành điều tra chung và khách quan vụ việc, song OPCW đã bác đề xuất này.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh "thông qua việc cáo buộc Nga dính líu đến vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal, phương Tây đang mưu toan loại Moskva ra khỏi danh sách các nước tham gia thảo luận về vấn đề vũ khí hóa học tại Syria".

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, bà Zakharova cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học là "giới hạn đỏ" đối với tất cả các bên. Theo bà, phương Tây và liên minh do Mỹ dẫn đầu đang gắn vấn đề tính hợp pháp của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad với vũ khí hóa học. Nga đã đề xuất hợp tác với phương Tây để điều tra các buộc ông al-Assad vi phạm luật pháp quốc tế do sử dụng vũ khí hóa học, song phương Tây đang tìm cách "đẩy Nga ra khỏi phạm vi pháp lý thảo luận những vấn đề vũ khí hóa học Syria bằng cách bịa ra câu chuyện Nga sử dụng vũ khí hóa học trên lãnh thổ Anh".

Cũng trong ngày 4/4, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vassily Nebenzi cho biết Moskva đã yêu cầu Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ tiến hành một cuộc họp về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal tại Anh.

Theo Đại sứ Nebenzia, Nga yêu cầu tiến hành cuộc họp để thảo luận việc Chính phủ Anh cáo buộc Moskva dính líu tới vụ tấn công bằng chất độc thần kinh nhằm vào cựu điệp viên nói trên. Theo ông, HĐBA LHQ sẽ sớm nhận được một bức thư làm rõ lập trường của Nga.

 

Ngày 4/3, cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại thành phố Salisbury. Ngay sau đó, London cáo buộc Moskva có liên quan dù chưa đưa ra được bằng chứng xác thực, kêu gọi các đồng minh phương Tây trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Đến nay, hơn 150 nhà ngoại giao Nga đã bị trục xuất. Chính phủ Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tới vụ việc ở Salisbury, đồng thời tuyên bố trục xuất số nhân viên ngoại giao tương đương của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định liên minh quân sự này không có ý định cô lập Nga sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Skripal. Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, phát biểu trong chuyến thăm Canada, ông Stoltenberg nhấn mạnh NATO không nhắm tới việc cô lập Nga mà sẽ tiếp tục tìm kiếm quan hệ tốt hơn với Nga - quốc gia láng giềng của NATO. Tuy nhiên, NATO không thể "không thể hiện thái độ trước vụ đầu độc trên".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.