Bộ Ngoại giao Nga đã thẳng thắn cho biết tên và ảnh hai công dân Nga mà Anh cáo buộc là thủ phạm đầu độc cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái ông này “không hề có ý nghĩa gì” đối với Moskva.
Đại sứ quán Nga tại Anh cho rằng những cáo buộc vô căn cứ của Anh đối với Nga liên quan đến vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này tại Anh, cũng như việc Mỹ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới, là nhằm gây áp lực lên cuộc điều tra.
Những đồn đoán của truyền thông Anh về tiến trình điều tra các vụ nhiễm chất độc thần kinh Novichok tại Salisbury và Amesbury đang cản trở việc xác minh sự thật và đưa ra ánh sáng những đối tượng phải chịu trách nhiệm.
Chính phủ Nga đã quyết định công khai, "mở rộng cửa" về thành phố bí mật từng là trọng tâm của chương trình vũ khí hóa học Liên Xô – nơi Anh nghi ngờ sản xuất chất độc thần kinh Novichok.
"Kịch bản" căng thẳng quan hệ Nga - Anh liên quan tới chất độc thần kinh Novichok tưởng chừng tạm lắng nay có vẻ đang được "xới lại", thậm chí có nguy cơ tồi tệ hơn sau khi cảnh sát Anh thông báo vừa xảy ra một vụ nghi bị đầu độc mới tương tự vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia hồi tháng 3 vừa qua tại thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh.
Giới chức y tế Anh ngày 18/5 cho biết ông Sergei Skripal, cựu điệp viên hai mang người Nga bị đầu độc bởi một chất độc thần kinh tại Anh hơn 2 tháng trước đã được xuất viện.
Ngày 7/5, Thủ tướng CH Séc Andrej Babis bác bỏ phát biểu trước đó của Tổng thống nước này Milos Zeman về việc chất độc thần kinh Novichok từng được sản xuất và thử nghiệm với một lượng nhỏ tại Séc.
Ngày 4/5, Cục trưởng Cục Kiểm soát và không phổ biến vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Ermakov tuyên bố nếu quả thực vụ đầu độc ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh, được sử dụng chất mà phường Tây gọi là "Novichok" thì cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal đã không thể qua khỏi.
Tổng thống CH Séc Milos Zeman thừa nhận quốc gia này đã sản xuất và thử nghiệm chất độc thần kinh Novichok, được coi là “thủ phạm” tấn công cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal tại Anh mới đây.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho rằng, vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal tại Anh sẽ gây tổn hại đến sự hợp tác giữa Nga và Anh trong việc bảo đảm an ninh cho Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018 diễn ra tại Nga vào tháng 6 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/4 cho biết Moskva hy vọng nhận được câu trả lời đầy đủ của cả Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và Anh về vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thị trấn Salisbury (Anh) ngày 4/3 vừa qua, đồng thời đề nghị London ngừng tiêu hủy bằng chứng liên quan đến vụ việc này.
Ngày 18/4, Nga một lần nữa đã chỉ trích Chính phủ Anh "bịa đặt" vụ đầu độc cha con cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nhằm hạ thấp uy tín của Moskva.
Theo các nguồn tin ngoại giao, ngày 18/4, Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) - cơ quan giám sát vũ khí hóa học toàn cầu, đã tiến hành cuộc họp kín khẩn cấp.
Ngày 17/4, Anh đã bắt đầu chiến dịch dọn dẹp tại thành phố Salisbury, nơi hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc, sau khi giới chức nước này khẳng định chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ việc ở dạng lỏng.
Bộ Môi trường Anh đã phát hiện ra rằng, chất độc thần kinh được sử dụng "dưới dạng chất lỏng" trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia tại thành phố Salisbury.
Giới chức Nga đã cáo buộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) làm sai lệch các kết quả phân tích chất hóa học trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái tại thành phố Salisbury của Anh mà Moskva bị cáo buộc chủ mưu.
Sergei Skripal là một đại tá tình báo quân đội Nga về hưu và bị kết án 13 năm tù năm 2006 vì tội làm gián điệp cho Anh. Cái tên của cựu điệp viên này là tâm điểm trong cuộc khủng hoảng ngoại giao hiện nay giữa một bên là Nga, một bên là Anh và các nước phương Tây.
Ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva cho rằng có thể hai cha con cựu điệp viên Skripal đang bị phía Anh ép buộc phải lưu tại nước Anh.