Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Các nước gửi lời chia buồn với Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/6, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc tại Ấn Độ, hàng loạt nguyên thủ, quan chức cấp cao các nước đã bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất dưới nhiều hình thức.
Chú thích ảnh
Hiện trường máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Hãng Air India rơi trúng toà nhà tại thành phố Ahmedabad, bang Gujarat (Ấn Độ) ngày 12/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một thông điệp gửi tới Thủ tướng Modi, Cố vấn trưởng của Bangladesh nhấn mạnh đoàn kết với người dân và Chính phủ Ấn Độ, khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình nước láng giềng vào thời khắc này.

Trong bài viết trên mạng xã hội X, Nhà Vua Charles của Anh viết: "Vợ tôi và tôi vô cùng bàng hoàng trước những sự cố khủng khiếp ở Ahmedabad. Chúng tôi xin gửi lời cầu nguyện đặc biệt và sự chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và bạn bè của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự cố bi thảm này trên nhiều quốc gia, khi họ đang chờ đợi tin tức về những người thân yêu của mình". Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer bày tỏ: “Những cảnh tượng về chiếc máy bay chở nhiều công dân Anh đang trên đường đến London bị rơi tại thành phố Ahmedabad của Ấn Độ thật kinh hoàng.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các hành khách và gia đình họ trong thời khắc vô cùng đau thương này". Trong lời chia buồn của mình, Tổng Thư ký Hiệp hội Phi công Hàng không Anh Amy Leversidge nhấn mạnh: "Điều quan trọng là phải tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ và toàn diện ngay bây giờ mà không có sự can thiệp hoặc suy đoán vô ích về các yếu tố góp phần gây ra vụ tai nạn, để có thể tránh được những thảm kịch trong tương lai”. Trước đó, cơ quan chức năng Ấn Độ thông báo có 53 công dân Anh trên chiếc máy bay xấu số này. 

Trong một bài viết chính thức gửi tới Thủ tướng Modi và được đăng trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia buồn sâu sắc trước những hậu quả bi thương của vụ tai nạn, đồng thời gửi lời chia buồn chân thành và lời động viên tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân, cũng như lời chúc tất cả những người bị thương trong thảm họa này sớm bình phục.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen viết trên X nhấn mạnh châu Âu đoàn kết với đất nước và người dân Ấn Độ trong khoảnh khắc đau buồn này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ireland Micheal Martin và Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân những người bị nạn và Chính phủ Ấn Độ.

Trong diễn biến có liên quan, hãng hàng không Air India đã ban hành một số đường dây nóng chuyên dụng để giúp đỡ gia đình và người thân của những hành khách tìm kiếm thông tin về tình trạng của họ.

Theo Bộ Hàng không dân dụng Ấn Độ cho biết Cục Điều tra Tai nạn Máy bay (AAIB) sẽ điều tra vụ máy bay Boeing 787 Dreamliner của Air India chở 242 người gặp nạn. 

AAIB chịu trách nhiệm phân loại các sự cố an toàn liên quan tới máy bay hoạt động trong không phận Ấn Độ. Cơ quan này tiến hành điều tra chi tiết các vụ tai nạn và cũng đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện an toàn.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Bão Dujuan làm hàng chục người thương vong tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện tại hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo sau khi quét qua khu vực này.

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Hội nghị COP31 thúc đẩy AI có trách nhiệm với khí hậu

Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đăng cai Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) - tuyên bố sẽ thúc đẩy “trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm với khí hậu” và yêu cầu các tập đoàn công nghệ vận hành các trung tâm dữ liệu bằng năng lượng sạch sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu tại hội nghị diễn ra vào tháng 11 tới.

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Mexico hạn chế học sinh sử dụng điện thoại trong trường học

Ngày 21/9, Chính phủ Mexico thông báo quyết định hạn chế học sinh tiểu học và trung học cơ sở sử dụng điện thoại di động và máy tính bảng tại trường học từ ngày 3/11 tới, nhằm giảm tác động của việc sử dụng quá mức thiết bị màn hình đối với học tập của trẻ em.

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Nhật Bản thúc đẩy dự án phát triển vật liệu thay thế đất hiếm

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) thông báo kế hoạch khởi động một dự án quốc gia quy mô lớn nhằm nghiên cứu phát triển các vật liệu thay thế cho những tài nguyên chiến lược đang phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu như đất hiếm và sản phẩm hóa dầu naphtha.