Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc tăng cường theo dõi và cảnh báo

Ngày 2/2, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình. Đây là vụ phóng tên lửa hành trình lần thứ 4 trong năm nay.
Chú thích ảnh
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2 tại bờ biển phía Tây nước này ngày 30/1/2024. Ảnh: KCNA/TTXVN

JCS đã phát hiện vụ phóng vào khoảng 11h00 (giờ địa phương) từ bờ biển phía Tây, song chưa xác nhận số tên lửa được phóng trong vụ này.

Trong thông cáo báo chí, JCS nêu rõ quân đội đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi tình hình.

Vụ phóng mới nhất diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-2. Trước đó, ngày 24/1, Triều Tiên đã lần đầu tiên thử một số tên lửa hành trình Pulhwasal-3-31. Sau đó ngày 25/1, nước này đã thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm ở vùng biển phía Đông và tuyên bố đây là loại tên lửa Pulhwasal-3-31.

Giới chuyên gia cho biết tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm rất khó phát hiện và bắn hạ, và có khả năng tấn công chính xác.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.