Nhật Bản và Anh tăng cường hợp tác phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 8/7, giới chức quốc phòng Nhật Bản và Vương quốc Anh đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng, trong đó có dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới mang tên Chương trình Không quân chiến đấu toàn cầu (GCAP).
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi và người đồng cấp Anh Dan Jarvis bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên đã xác nhận sẽ phối hợp chặt chẽ để tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có dự án phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ mới giữa Nhật Bản, Anh và Italy

Liên quan đến việc phát triển loại máy bay này, hai bên nhất trí hoan nghênh quyết định gia hạn đến cuối năm 2027 hợp đồng giữa Tổ chức Chính phủ Quốc tế GCAP (GIGO) do 3 nước thành lập và liên doanh thiết kế Edgewing, coi đây là bước tiến tích cực hướng tới hiện thực hóa kế hoạch.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi cho biết: “Việc gia hạn hợp đồng sẽ giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả và đẩy nhanh tiến độ phát triển. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp giữa khu vực công và tư của 3 nước để thúc đẩy quá trình phát triển một cách hiệu quả”. Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết thêm, ông sẽ gặp người đồng cấp Italy Guido Crosetto để thúc đẩy GCAP.

Trước đó, ngày 3/7, GIGO và liên doanh Edgewing thông báo đã ký hợp đồng thứ hai trị giá 6,1 tỷ USD, cho giai đoạn kéo dài đến cuối năm 2027, sau khi hợp đồng đầu tiên đã hết hạn vào cuối tháng 6. Trước đó, đã có quan ngại rằng khó khăn về tài chính của Anh có thể ảnh hưởng đến chương trình phát triển này. Tuy nhiên, sau đó Anh đã công bố sẽ cấp ngân sách cho chương trình theo kế hoạch chi tiêu quốc phòng của nước này.

Ba quốc gia Anh, Italy và Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển một máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp tác chiến với thiết bị bay không người lái và có tính năng tốt hơn so với các mẫu máy bay hiện đại đang được sử dụng. Dự kiến, máy bay sẽ được đưa vào triển khai trong năm 2035.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.