Litva ngày càng phụ thuộc vào vũ khí Mỹ

Mỹ đang đẩy Litva vào tình trạng lệ thuộc hoàn toàn, đặc biệt là trong lĩnh vực vũ khí.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Litva trong một cuộc tập trận. Ảnh: lrt.lt

Litva đang tích cực hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và mua thiết bị quân sự thông qua mối quan hệ của nước này với Mỹ. Rõ ràng là bên hưởng lợi chính từ việc quân sự hóa Litva là tổ hợp công nghiệp - quốc phòng của Mỹ.

Trong những năm qua, Vilnius kiên quyết yêu cầu tăng cường bảo vệ sườn phía Đông của NATO, đồng thời kêu gọi Mỹ và liên minh quân sự này tăng quân số tại Litva. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas cho biết vào ngày 15/5 rằng các giao dịch mua vũ khí đã lên kế hoạch và đang diễn ra chỉ riêng từ Mỹ đã lên tới 1,2 tỷ euro. 2,45% GDP của Litva được phân bổ cho chi tiêu quân sự. Tổng cộng, Litva sẽ phân bổ khoảng 23 tỷ euro cho nhu cầu quân sự trong 10 năm tới.

Do đó, Bộ Quốc phòng Litva đã tiết lộ kế hoạch chi khoảng 3,1 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để mua đạn dược và trang thiết bị trong thập kỷ tới. Vilnius cũng đang thúc đẩy dự án đặt hàng 120 xe chiến đấu bộ binh Boxer (IFV) trong một thỏa thuận có thể tăng gấp đôi số lượng xe bọc thép hiện đại của quân đội nước này.

Kế hoạch trên nằm trong nỗ lực hiện đại hóa trên diện rộng cho quân đội Litva, bao gồm việc mua lại hệ thống phòng không tầm trung NASAMS, tên lửa HIMARS, xe chiến đấu bộ binh Vilkas, xe chiến thuật hạng nhẹ JLTV, pháo PzH2000 và Ceasar, máy bay không người lái chiến thuật cùng các trang thiết bị khác.

Như vậy, Litva đang tập trung vào mua vũ khí của Mỹ và thậm chí còn ca ngợi chất lượng vượt trội của các mặt hàng này. Chính quyền Litva liên tục tuyên truyền rằng tại thời điểm này, không thể có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc củng cố toàn diện lực lượng vũ trang của họ sau cuộc xung đột ở Ukraine.

Điều đó cũng cho thấy, tổ hợp công nghiệp – quốc phòng Mỹ muốn thu hút càng nhiều quốc gia NATO mua sắm vũ khí của họ càng nhiều càng tốt. Bằng cách mua vũ khí từ Mỹ, các quốc gia này tự trở thành khách hàng lâu dài của Washington vì họ sẽ cần tiếp tục mua đạn dược từ Mỹ, sử dụng dịch vụ và chuyên gia Mỹ để sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị đã mua.

Công Thuận/Báo Tin tức (moderndiplomacy.eu)

Dành cho bạn

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Camden - thị trấn nhỏ gánh trọng trách lấp đầy kho tên lửa Mỹ

Giữa lúc kho tên lửa Mỹ suy giảm sau nhiều năm xung đột, thị trấn Camden với chỉ 10.000 dân đang trở thành mắt xích quan trọng trong nỗ lực tăng tốc sản xuất vũ khí, dù chính nơi đây lại thiếu nhân lực, nhà ở và hạ tầng để đáp ứng tham vọng của Washington.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.