Hàn Quốc thông qua dự án nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Ngày 30/5, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự án 750 tỷ won (605 triệu USD) để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong 5 năm, đến năm 2027.

Chú thích ảnh
Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ được giới thiệu trong cuộc họp báo ở căn cứ không quân ở Suwon, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), Ủy ban Xúc tiến dự án quốc phòng đã thông qua dự án, đặt mua một số tên lửa phòng không Patriot PAC-3 và nâng cấp các bệ phóng tên lửa PAC-2 thành các bệ phóng tiên tiến hơn dành cho PAC-3. Thông báo của DAPA nêu rõ dự án này được kỳ vọng sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống phòng thủ Patriot với khu vực đô thị Seoul và những cơ sở trọng yếu quốc gia đồng thời nâng cao năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Hệ thống PAC-2 sử dụng đầu đạn nổ phân mảnh để đánh chặn các mục tiêu thù địch ở độ cao khoảng 20km so với mực nước biển. Trong khi đó, PAC-3 sử dụng kỹ thuật đánh chặn trực tiếp tên lửa đến ở độ cao khoảng 40km.

Ủy ban trên cũng thông qua một dự án phát triển trực thăng dò mìn có thể rà phá mìn dưới biển. Chính phủ Hàn Quốc dự định dành 970 triệu won cho dự án này đến năm 2030.

Những quyết định mới được đưa ra trong bối cảnh hồi tuần trước, Triều Tiên đã phóng thử 3 tên lửa đạn đạo, trong đó có 1 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Lê Ánh (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa chế tạo trong nước
Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa chế tạo trong nước

Thổ Nhĩ Kỳ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Siper chế tạo trong nước nhằm thay thế các hệ thống S-400 của Nga và Patriot của Mỹ. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN