Cựu cố vấn Mỹ: Ukraine bán vũ khí ra chợ đen vì không biết sử dụng

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc Karen Kwiatkowski cho hay Ukraine đang bán vũ khí do phương Tây cung cấp ra thị trường chợ đen vì không biết sử dụng, hay bị hạn chế về hậu cần và quy mô lực lượng vũ trang ngày càng giảm. 

Chú thích ảnh
Một binh sĩ Ukraine cầm súng chống tăng Stinge do Mỹ cung cấp tại chiến trường Donbass ngày 18/6. Ảnh: AP

Hôm 5/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định các vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đã được bán ra chợ đen và phân phối khắp khu vực Trung Đông.

Phía Kiev thậm chí đã thừa nhận về tình trạng trên. Hồi đầu tuần, Giám đốc Văn phòng An ninh Kinh tế Ukraine Vadym Melnyk trả lời kênh truyền hình Ukraine 24 rằng cơ quan này đã phát hiện nhiều trường hợp mua bán hàng hóa viện trợ nhân đạo và quân sự của phương Tây.

Mới đây nhất, Đài Sputnik dẫn lời bà Karen Kwiatkowski, trung tá Không quân Mỹ đã nghỉ hưu, cho biết: “Dựa trên thực tế rằng những lô hàng đó đều miễn phí, họ có thể bán những thứ không cần thiết hoặc không thể sử dụng để thu lợi nhuận”. 

Theo nhân vật trên, khả năng sử dụng vũ khí tiếp viện của Ukraine bị hạn chế bởi thực trạng thiếu đào tạo, công tác hậu cần và quy mô ngày càng thu hẹp của 1uân đội Ukraine.

Bà Kwiatkowski cho biết thêm một số vũ khí mà Ukraine sắp nhận được là chưa hoàn thiện, trong khi các thiết bị khác lại không phù hợp với chiến thuật của Ukraine. Và trớ trêu thay, các loại vũ khí này có khả năng rơi vào tay Nga và các đồng minh.

Bà Kwiatkowski dự đoán rằng ngay cả những vũ khí mà Ukraine có thể sử dụng cuối cùng cũng sẽ bị bán ra chợ đen. Theo đó, Kiev có thể bán những vũ khí mạnh do Mỹ cung cấp như tên lửa chống tăng Javelin, hệ thống tên lửa cơ động HIMARS và hệ thống tên lửa phóng đa năng MLRS một khi có quyết định đàm phán về lệnh ngừng bắn.

Mỹ và các đồng minh đã gửi viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tính đến ngày 1/7, chỉ riêng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cam kết viện trợ gần 7 tỷ USD cho Ukraine. 

Đức Trí/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Mỹ và Ukraine tìm đường xuất khẩu cho hàng triệu tấn ngũ cốc bị kẹt bởi xung đột
Mỹ và Ukraine tìm đường xuất khẩu cho hàng triệu tấn ngũ cốc bị kẹt bởi xung đột

Cuộc xung đột Nga - Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moskva đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, gia tăng nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều nước trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN