Nga thử vũ khí đối phó máy bay không người lái ở Ukraine

Nga đã lần đầu sử dụng súng điện từ cầm tay Stupor để đối phó với máy bay không người lái của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng.
Chú thích ảnh
Súng điện từ cầm tay Stupor. Ảnh: Defence View

Hôm 7/4, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn thạo tin cho biết Nga đã thử nghiệm thành công hệ thống súng điện từ Stupor chống máy bay không người lái (UAV) tại chiến trường Ukraine. Nguồn tin tiết lộ đây là lần đầu tiên loại vũ khí này được sử dụng để đối phó với UAV trong điều kiện thực chiến.

Stupor được thiết kế để tiêu diệt các loại máy bay không người lái, thậm chí cả trực thăng trong tầm nhìn trực tiếp. Nó sẽ phóng ra xung điện từ nhằm mục đích làm gián đoạn hoạt động của máy bay không người lái và người  khiển nó. Các xung điện từ sẽ cản trở nhiệm vụ của máy bay mục tiêu bằng cách khiến nó mất liên lạc với trung tâm điều khiển, không thể nhận lệnh hoặc truyền lại thông tin tình báo. Sau đó, máy bay không người lái có thể bị mất kiểm soát hoặc rơi xuống,

Trung tâm nghiên cứu robot của Bộ Quốc phòng Nga đã giới thiệu thiết bị tiên tiến này tại triển lãm vũ khí năm 2017. Giới chức cho biết súng Stupor hoạt động hiệu quả trong phạm vi lên đến 2km, miễn là mục tiêu không bị che khuất.

TASS không tiết lộ chính xác khu vực Nga triển khai súng điện từ Stupor. Tuy nhiên, nguồn tin nhận định loại vũ khí này có thể được triển khai ở phía tây của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Video: Nga thử nghiệm súng chống UAV tại Ukraine (Nguồn: Telegram):

Theo đài RT (Nga), nhà thiết kế vũ khí điện từ Stupor Dmitry Klochko cho biết công ty của ông đã chuyển giao tổng cộng 10 tổ hợp súng chống máy bay không người lái này cho lực lượng dân quân Donbass. Trong đó, một số được tặng và số khác do các nhà tài trợ tư nhân viện trợ. Ông tiết lộ đã nhận được phản hồi khá tích cực về Stupor.

Nhà chế tạo vũ khí cũng nói thêm thêm rằng trước đó, ông đã nhận được yêu cầu mua Stupor từ quân đội Nga. Nga đã sử dụng Stupor trong chiến dịch chống khủng bố ở Syria để tiêu diệt các máy bay không người lái thô sơ tại đây.

Vào tháng 5, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov tuyên bố một loại vũ khí laser chống máy bay không người lái cũng đã được thử nghiệm trên thực địa tại Ukraine. Ông cho biết hệ thống vũ khí laser mới - có biệt danh là Zadira (có nghĩa “kẻ gây rối” trong tiếng Nga) - có thể thiêu rụi mục tiêu đối phương ở khoảng cách 5km.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).