Vọng Nguyệt 2011 - ấn tượng đẹp của tình hữu nghị Việt Nam – Đan Mạch

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, Chương trình hòa nhạc Vọng Nguyệt 2011 đã diễn ra tối 28/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Đan Mạch, Chương trình hòa nhạc Vọng Nguyệt 2011 đã diễn ra tối 28/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Vọng Nguyệt 2011 có sự góp mặt của của nghệ sỹ nhạc Jazz tài năng người Đan mạch gốc Việt Niels Lan Doky, diva Thanh Lam, nhạc sỹ Quốc Trung và nhóm Đường xa vạn dặm. Sự kết hợp này đã làm nên một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng khán thính giả.

Phần đầu buổi biểu diễn, nhóm nghệ sĩ Đan Mạch - Niels Lan Doky: Niels Lan Doky (piano), Jonathan Bremer (bass), Niclas Bardeleben (drums) đã làm thỏa mãn những khán giả yêu thích thể loại nhạc Jazz với những âm thanh mộc của acoustic. Phần hai là sự phối hợp của nhóm nhạc Đan Mạch và Quốc Trung, nhóm Đường xa vạn dặm và khách mời đặc biệt - ca sỹ Thanh Lam, đã thực sự tạo nên một không gian âm nhạc đa sắc màu của thế giới âm nhạc với nhạc cụ truyền thống và các làn điệu dân ca Việt Nam kết hợp với nhóm tam tấu nhạc Jazz.

Chương trình hòa nhạc Vọng Nguyệt 2011 sẽ tiếp tục công diễn vào ngày 30/11 tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh.

TTN

Dành cho bạn

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Từ 'Bản Giao hưởng Hà Nội' đến đêm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch tại các không gian văn hóa, di sản trên địa bàn; trong đó cao điểm diễn ra trong tháng 10/2026. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chuỗi hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách, đồng thời phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh Thủ đô.

 Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Số hoá di sản: Không chỉ là đưa lên môi trường số

Mô hình 3D, không gian trưng bày ảo hay trí tuệ nhân tạo mở thêm cách tiếp cận di sản, nhưng phía sau trải nghiệm số ấy là yêu cầu dữ liệu có nguồn gốc, được chuẩn hóa, cập nhật và kiểm chứng để công nghệ không làm thay đổi cách công chúng hiểu về giá trị gốc của di sản.