Vở nhạc kịch 'Bé chịu chơi' gây ấn tượng với dàn diễn viên 'nhí'

Vở nhạc kịch "Bé chịu chơi" là show diễn hoành tráng đầu tiên tại Việt Nam dành cho thiếu nhi mà các diễn viên thiếu nhi đóng vai chính.

Sau đêm công diễn vào tối 6/10, vở nhạc kịch "Bé chịu chơi" đã gây được tiếng vang lớn nhờ vào sự đầu tư công phu về mặt hình thức lẫn nội dung.

Vở nhạc kịch 'Bé chịu chơi' gây ấn tượng với dàn diễn viên 'nhí' ảnh 1

Dàn diễn viên nhí đầy tài năng của "Bé chịu chơi" đã chinh phục hoàn toàn khán giả bằng diễn xuất xuất thần cùng khả năng hát múa nhuần nhuyễn. Ảnh: CTV

Lấy đề tài đang được xã hội quan tâm là thực trạng các bé thiếu nhi phải gánh chịu áp lực học tập nặng nề, "Bé chịu chơi" đã nhắc nhở các bậc cha mẹ hãy cho con tuổi thơ trọn vẹn. 

"Mặc dù ý thức được bệnh thành tích là điều cần tránh và để con trẻ phát triển toàn diện bằng việc cân bằng giờ học và chơi nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn dùng thành tích để làm thước đo. Điều này dẫn đến thực trạng trẻ em Việt Nam luôn phải gánh chịu áp lực học tập rất nặng nề và không đủ thời gian vui chơi đúng với lứa tuổi của mình. Thực trạng này đã thôi thúc chúng tôi đưa ra ý tưởng và sản xuất vở nhạc kịch Bé chịu chơi", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Đây không chỉ là vở nhạc kịch thông thường mà còn là sự kết hợp của nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc trên sân khấu như xiếc, kịch tương tác... Với ê kip hùng hậu lên đến hàng trăm người, vở nhạc kịch được dàn dựng và đầu tư với quy mô hoành tráng từ âm nhạc, sân khấu đến vũ đạo, hứa hẹn sẽ làm mãn nhãn người xem.

Vở nhạc kịch 'Bé chịu chơi' gây ấn tượng với dàn diễn viên 'nhí' ảnh 2

Sân khấu của vở nhạc kịch được dàn dựng rất công phu và hoành tráng. Ảnh: CTV

Đứng sau dự án nhạc kịch “Bé chịu chơi” là đội ngũ nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và tâm huyết với trẻ thơ như tổng đạo diễn chương trình, chỉ đạo nghệ thuật nghệ sĩ Tấn Lộc; cố vấn nghệ thuật nghệ sĩ Thanh Thủy; giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh; đạo diễn sân khấu Nguyễn Khắc Duy, diễn viên chính Cát Tường và nhóm nhạc kịch Buffalo cùng hơn 15 diễn viên nhí.

Mai Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.