Lễ hội ẩm thực năm châu tại TP Hồ Chí Minh

Hàng trăm món ăn hấp dẫn đến từ 5 châu lục đã hội tụ tại “Lễ hội ẩm thực 5 châu” (Five Continents Food Festival – World Food 2017) diễn ra từ ngày 5 – 8/10 tại sân vận động Hoa Lư (quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Đây là sự kiện do Chi nhánh Trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại tại TP Hồ Chí Minh (Bộ Công thương), công ty TNHH Yah Solution và công ty Acecook Việt Nam cùng tổ chức.

Ghi nhận vào ngày đầu mở cửa cho khách tham quan (6/10), ngay từ sớm đã có hàng trăm người dân đổ về đây để thưởng thức các món ăn mang phong cách từ châu Âu đến châu Á. Những món ăn này chủ yếu được chế biến theo phong cách của các nước nhưng lại dùng các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam như: rau quả, thủy hải sản, đồ uống, nước giải khát, trà và cà phê… Đặc biệt, thức ăn ở đây được bán với giá khá mềm, chỉ từ 10.000 – 40.000 đồng/món.

Lễ hội ẩm thực năm châu tại TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Các món ăn Thái Lan tại lễ hội ẩm thực 5 châu được nhiều người Việt ưa thích.

Đại diện ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với thông điệp “Khám phá ẩm thực 5 châu” nhằm mang đến một không gian giải trí, thưởng thức ẩm thực độc đáo và sáng tạo cho người dân và du khách tại TP Hồ Chí Minh.

Lễ hội quy tụ khoảng hơn 300 gian hàng của gần 170 doanh nghiệp, đối tác đến từ 30 tỉnh, thành phố của Việt Nam và các bạn bè quốc tế nên được xem là nơi giao lưu, giới thiệu nét đẹp trong văn hóa ẩm thực các nước trên thế giới đến với mọi thực khách. Tại lễ hội còn có các hoạt động thú vị như: Chương trình “Hội tụ 5 châu”, “Khám phá ẩm thực 5 châu”, “Ảo thuật ẩm thực đường phố”, trình diễn bartender…

“Với khung giờ phục vụ từ 9 giờ sáng đến 22 giờ tối, sự kiện đã thu hút khá đông người dân đến tham quan và thưởng thức ngay từ ngày đầu mở cửa. Tuy nhiên, điểm nhấn của lễ hội này chính là khu vực “Vào bếp cùng Siêu đầu bếp” được diễn ra xuyên suốt trong 4 ngày lễ hội với các hoạt động như: dạy nấu ăn, đầu bếp so tài… nhằm giới thiệu sự tinh túy trong việc chế biến các món ăn 5 châu lục tới thực khách”, vị đại diện này cho biết thêm.

Bên cạnh khu vực ẩm thực, lễ hội này còn có các gian hàng bán đồ chế biến, đặc sản vùng miền của cả nước nhằm tạo thêm kênh mua sắm, thưởng thức các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt đến với du khách và người dân TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.