VN-Index quay đầu giảm sau 10 phiên tăng liên tiếp

Sau 10 phiên tăng liên tiếp, hôm nay chỉ số VN-Index đã kết phiên trong sắc đỏ, dù vậy, mức giảm là rất nhỏ.
Chú thích ảnh
Chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm sau 10 phiên tăng liên tiếp. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index giảm 0,83 điểm xuống 1.078,45 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 803,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 261 mã tăng giá, 139 mã giảm giá và 46 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,25 điểm lên 210,73 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 95,1 triệu đơn vị, tương ứng 1.332,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 74 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,31 điểm lên 77,59 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 43,2 triệu đơn vị, tương ứng hơn 568,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 157 mã tăng giá, 114 mã giảm giá và 82 mã đứng giá.

Khối ngoại hôm nay bán ròng hơn 270 tỷ đồng trên HOSE; 4,09 tỷ đồng trên HNX và 6,83 tỷ đồng trên UPCOM.

Nhóm cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng giá, trong khi có 13 mã giảm giá. Nhóm cổ phiếu chứng khoán ngập trong sắc xanh, thậm chí nhiều mã tăng trần như APS, BMS, BSI, ORS, PSI. Cùng đó, nhóm cổ phiếu dầu khí tăng rất tích cực. Các nhóm ngân hàng và bảo hiểm, bất động sản diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen.

Nhận định về thị trường chứng khoán tháng 4, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, tín hiệu hồi phục xuất hiện. Nhìn lại lịch sử, chính sách tiền tệ nới lỏng và lãi suất thị trường giảm là chất xúc tác khá mạnh cho thị trường chứng khoán.

Trong tháng 4, VN-Index được hỗ trợ bởi lãi suất trong nước giảm và dòng vốn từ các quỹ ETF nước ngoài. Tuy nhiên, triển vọng thu nhập quý I/2023 khá tiêu cực trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế giảm tốc, đây là yếu tố cản trở đà tăng mạnh của thị trường.

Do các yếu tố tác động trái ngược, VNDIRECT kỳ vọng VN-Index sẽ duy trì xu hướng tăng lên từ từ trong tháng 4 với biên độ dao động trong khoảng 1.030-1.110 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.