VN-Index giằng co, đóng cửa sát mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán ngày 11/6 tiếp tục diễn biến giằng co khi áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng. Tuy nhiên, lực đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn cùng nhóm bất động sản và cao su đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên và đóng cửa sát ngưỡng 1.800 điểm.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường cổ phiếu tại sàn HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch 11/6, VN-Index giảm 5,1 điểm xuống 1.798,61 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm vượt mốc 1.800 điểm trước khi lùi nhẹ vào cuối ngày.

Thị trường tiếp tục nghiêng về phía giảm giá với 371 mã giảm; trong đó có 8 mã giảm sàn, trong khi số mã tăng là 293. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận 23 mã tăng trần, nổi bật là HSL thuộc nhóm thực phẩm cùng hai cổ phiếu bất động sản LDG và QCG.

Nhóm hóa chất và cao su là điểm sáng đáng chú ý của thị trường. Cổ phiếu GVR tăng mạnh 4,27%, trở thành một trong những mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số chung. Nhóm dầu khí cũng duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, dù đà tăng có phần thu hẹp vào cuối phiên.

Ở nhóm bất động sản, các cổ phiếu khu công nghiệp diễn biến khởi sắc, góp phần nâng đỡ thị trường. KBC tăng 5,98%, SZC tăng 4,18%, SIP tăng 1,96% và IDC tăng 1,37%. Trong khi đó, cổ phiếu VIC quay trở lại mốc tham chiếu sau khi chịu áp lực điều chỉnh trước đó, qua đó hạn chế tác động tiêu cực lên VN-Index.

Ngược lại, sắc đỏ vẫn bao trùm nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ, thiết bị điện, hạ tầng giao thông, khai khoáng và luyện kim.

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy giảm, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt khoảng 11.300 tỷ đồng; trong đó, riêng sàn HOSE đạt hơn 10.100 tỷ đồng.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng khá trầm lắng. Khối ngoại mua vào khoảng 845 tỷ đồng nhưng bán ra gần 1.400 tỷ đồng, qua đó họ bán ròng hơn 512 tỷ đồng trong phiên.

Thanh khoản ở mức rất thấp cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường. Dòng tiền chủ yếu tập trung vào một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ, trong khi áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành lớn, khiến VN-Index chưa thể duy trì ổn định trên mốc 1.800 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.