Việt Nam ủng hộ nỗ lực hòa giải, phát triển kinh tế tại Bosnia-Herzegovina

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 4/5 đã tổ chức thảo luận định kỳ về tình hình Bosnia và Herzegovina. Tại đây, Việt Nam đã lên tiếng ủng hộ nỗ lực hòa giải, phát triển kinh tế tại Bosnia-Herzegovina.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ. Ảnh: Khắc Hiếu/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, tham dự phiên thảo luận, Đại diện cao cấp về việc thực hiện Hiệp định hòa bình về Bosnia và Herzegovina Valentin Inzko đã trình bày báo cáo giai đoạn 16/10/2020-15/4/2021. Trong đó, tình hình Bosnia và Herzegovina được đánh giá có những bước tiến như việc tổ chức bầu cử địa phương tháng 11/2020, bầu cử ở thành phố Mostar sau 12 năm, tuy nhiên nền hòa bình và an ninh tại đất nước này còn gặp nhiều thách thức. Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 càng làm gia tăng thách thức và bộc lộ sự yếu kém của hệ thống chính trị.

Ông Inzko cho rằng Bosnia và Herzegovina cần tiếp tục nỗ lực cải cách, nâng cao đời sống của người dân, tránh các phát ngôn hận thù, phát biểu gây chia rẽ và chống vinh danh tội phạm chiến tranh và hướng tới một quốc gia thống nhất. Ông Inzko cũng cho biết sẽ sớm kết thúc nhiệm kỳ Đại diện cấp cao sau 12 năm đảm nhiệm vị trí này.

Các nước thành viên LHQ một mặt ghi nhận một số diễn biến tích cực tại Bosnia và Herzegovina trong thời gian gần đây, nhưng cũng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa các biện pháp cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, tránh các phát ngôn, chính sách gây căng thẳng, hướng tới ổn định và hòa bình. Nhiều ý kiến hoan nghênh vai trò của Đại diện cao cấp và Văn phòng Đại diện cao cấp trong thời gian qua, bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đối với đất nước, người dân Bosnia và Herzegovina. Bên cạnh đó, một số nước nhận định quốc gia này cần tiếp tục nỗ lực cải cách, thúc đẩy pháp quyền, thực hiện Hiệp định hòa bình Dayton, tổ chức bầu cử và bổ nhiệm các vị trí điều hành còn trống, tìm kiếm cách tiếp cận thống nhất trong ứng khó với dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã ghi nhận những diễn biến tích cực tại Bosnia và Herzegovina trong giai đoạn báo cáo, đồng thời bày tỏ quan ngại về tình hình nội bộ Bosnia và Herzegovina tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, gây ảnh hưởng tới nỗ lực triển khai đầy đủ Hiệp định hòa bình Dayton.

Đại sứ cũng nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy xây dựng lòng tin và đối thoại một cách bền vững giữa các bên liên quan, tăng cường hợp tác hướng tới ổn định tình hình chính trị-xã hội, thực hiện cải cách và phát triển kinh tế nhằm cải thiện, nâng cao đời sống của người dân và đặt lợi ích của người dân ở trung tâm của mọi nỗ lực. Đại sứ nhận định trách nhiệm hàng đầu thuộc về Bosnia và Herzegovina, các cộng đồng liên quan và người dân. Cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ các nỗ lực này, trong đó các nỗ lực trung gian hòa giải cần thúc đẩy các bên xích lại gần nhau hơn, hướng đến tương lai hòa bình, phát triển.

Hải Vân - Vũ Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.