Việt Nam và HĐBA: HĐBA LHQ lần thứ hai họp tại trụ sở ở New York trong năm 2021

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ đã chủ trì phiên đối thoại tương tác không chính thức của Hội đồng Bảo an (HĐBA) về tình hình Libya.
Chú thích ảnh
Đại diện các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận ngày 26/4/2021. Ảnh: Hữu Thanh/Pv TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phiên họp có sự tham dự của ông Jan Kubis, Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Libya kiêm người đứng đầu Phái bộ Hỗ trợ LHQ tại Libya (UNSMIL), ông Raisedon Zenenga, Điều phối viên UNSMIL, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Libya và Chad tại LHQ và đại diện các nước thành viên HĐBA.

Phát biểu tại phiên họp, Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh những tiến triển đặc biệt quan trọng ở Libya thời gian qua và việc HĐBA đã thông qua Nghị quyết 2570 nhằm hỗ trợ triển khai cơ chế giám sát ngừng bắn do người Libya dẫn dắt và làm chủ, cũng như tiến trình bầu cử tại quốc gia Bắc Phi này. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan ở Libya tuân thủ đầy đủ Thỏa thuận ngừng bắn ngày 23/10/2020 và kêu gọi các bên ở trong và ngoài Libya tuân thủ đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của HĐBA liên quan đến Libya.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê ở Libya phù hợp với Thỏa thuận ngừng bắn và các văn kiện liên quan của HĐBA về Libya. Đại sứ mong muốn tiến trình này được triển khai kịp thời, có trật tự và toàn diện nhằm duy trì và củng cố các thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào hòa bình, ổn định lâu dài ở Libya và khu vực.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai kể từ đầu năm 2021, HĐBA LHQ tổ chức họp tại Trụ sở LHQ. Cả hai cuộc họp đều diễn ra trong tháng 4/2021, khi Việt Nam làm Chủ tịch HĐBA. Tất cả các cuộc họp khác của HĐBA cho đến nay đều được tiến hành bằng hình thức trực tuyến. Đối thoại tương tác không chính thức là một hình thức họp kín, không chính thức của HĐBA, có thể có sự tham gia của các nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến vấn đề được thảo luận.

Tình hình Libya thời gian qua có nhiều diễn biến quan trọng với việc các bên liên quan ở Libya đạt Thỏa thuận ngừng bắn dài hạn ngày 23/10/2020, thành lập Chính phủ Đoàn kết Dân tộc ngày 15/3/2021 và nhất trí về lộ trình tiến tới bầu cử vào ngày 24/12/2021. Tuy nhiên, các lực lượng nước ngoài và lính đánh thuê tiếp tục hiện diện ở Libya.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.