Việt Nam và HĐBA: Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về tình hình Kosovo

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 13/4, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã họp trực tuyến nghe báo cáo và thảo luận về hoạt động của Phái bộ Hành chính lâm thời của LHQ tại Kosovo (UNMIK).

Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ kiêm Trưởng Phái bộ UNMIK Zahir Tanin, Bộ trưởng Ngoại giao Serbia Nikola Selakovic và đại diện Kosovo Donika Gërvalla đã tham dự và phát biểu tại cuộc họp.

Ông Zahir Tanin đã báo cáo HĐBA LHQ về tình hình hoạt động của UNMIK và trên thực địa trong giai đoạn từ ngày 16/9/2020-15/3/2021, tập trung vào việc thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan, tăng cường đối thoại và hỗ trợ các cộng đồng địa phương ứng phó với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Các nước thành viên HĐBA LHQ ghi nhận nỗ lực của UNMIK và mong muốn các bên liên quan đẩy mạnh nỗ lực đối thoại, tìm kiếm giải pháp lâu dài, toàn diện vì hòa bình và sự ổn định ở khu vực. Nhiều nước tiếp tục bảy tỏ ủng hộ vai trò của UNMIK tại Kosovo, nhưng cũng có ý kiến cho rằng cần xem lại sự cần thiết duy trì hoạt động của UNMIK.

Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, phát biểu, hoan nghênh vai trò của UNMIK, đặc biệt trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương ứng phó với đại dịch COVID-19, nhưng ông cho rằng việc triển khai các thỏa thuận giữa hai bên còn nhiều hạn chế.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan tìm kiếm giải pháp toàn diện, bền vững trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ và các nghị quyết của HĐBA LHQ, tăng cường thúc đẩy đối thoại, giải quyết khác biệt còn tồn tại, tập trung ứng phó với dịch bệnh COVID-19, bảo đảm đời sống và sự phát triển của các cộng đồng địa phương.

Văn bản quan trọng nhất về vấn đề Kosovo tại HĐBA là NQ 1244 (1999) quy định Kosovo tự trị dưới sự quản lý của LHQ (UNMIK)  và bảo đảm an ninh của lực lượng KFOR của NATO, song phải bảo đảm các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của CH Serbia và các nước khác trong khu vực.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.