Việt Nam - Thái Lan tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Ngày 28/10, truyền thông Thái Lan đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkoew đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung bên lề Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 để thảo luận các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó 2 nước tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện song phương.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoai giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Sihasak cho biết 2 bên nhất trí đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch hành động cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện và đảm bảo rằng sự hợp tác giữa 2 nước luôn hướng tới tương lai và phù hợp với các mục tiêu chung của ASEAN.

Ông cho biết cả 2 bên cũng tìm hiểu các cơ hội hợp tác kinh tế sâu rộng hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Các nhà đầu tư Thái Lan ngày càng quan tâm đến lĩnh vực năng lượng Mặt Trời và năng lượng gió của Việt Nam, nơi những tiến bộ công nghệ đã giúp giảm đáng kể chi phí. Đáp lại, Việt Nam đã đồng ý xem xét lại cơ cấu giá để thu hút thêm đầu tư từ Thái Lan.

Theo truyền thông Thái Lan, hợp tác ngân hàng là một chủ đề thảo luận quan trọng khác, với việc Việt Nam bày tỏ mong muốn cho phép các ngân hàng Thái Lan hoạt động như các tổ chức tài chính cung cấp đầy đủ dịch vụ, một động thái mà Bộ trưởng Sihasak mô tả là “chìa khóa” để mở rộng đầu tư khu vực tư nhân.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoai giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Về phát triển khu vực, Bộ trưởng Sihasak nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo từ các nước tiểu vùng sông Mekong - Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia - trong việc định hình tương lai của khu vực. Mặc dù thừa nhận vai trò của các đối tác bên ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ trong việc phát triển khu vực, nhưng ông Sihasak nhấn mạnh rằng các quốc gia trong khu vực phải dẫn dắt quá trình này.

Theo ông Sihasak, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã chúc mừng Thái Lan và Campuchia về thỏa thuận hòa bình gần đây nhằm giảm bớt căng thẳng biên giới, cho rằng điều này sẽ mang lại lợi ích cho ASEAN. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thái Lan cho biết thêm rằng cả 2 nước đã bắt đầu thực hiện thỏa thuận hòa bình, với việc Campuchia dần rút vũ khí hạng nặng khỏi biên giới. Sau khi hoàn tất, Bangkok sẽ hồi hương tù binh chiến tranh và nỗ lực khôi phục quan hệ với Phnom Penh.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.