Thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan

Chiều 21/5, trong không khí ấm áp, cởi mở, đoàn công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đã có buổi làm việc với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tại thủ đô Bangkok để đánh giá lại hoạt động phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua, đồng thời bàn bạc về phương hướng hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, cùng khoảng 30 doanh nghiệp của hai nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu tại buổi làm việc, ông Sanan nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Tháng 5 này diễn ra rất nhiều hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người có đóng vai trò quan trọng trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng đã để lại dấu ấn sâu sắc về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Ông cho biết thêm, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra tới Việt Nam ngày 15 - 16/5 vừa qua, Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị tổ chức sự kiện “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan 2025” với sự tham gia của Thủ tướng hai nước cùng hơn 350 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp hàng đầu của hai quốc gia.

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, diễn đàn nêu trên không chỉ phản ánh vai trò kết nối kinh tế của các doanh nghiệp tư nhân mà còn khẳng định tầm nhìn chung trong việc thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước thông qua Chiến lược “Ba kết nối”, bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kinh tế địa phương và phát triển bền vững.

Chú thích ảnh
Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam khẳng định năm 2025 có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN

Ngoài ra, ông Sanan cũng cho biết trong suốt năm vừa qua, hai hội đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, điển hình như trận giao hữu giữa đội tuyển bóng đá nữ U17 Việt Nam và Thái Lan tại Hà Nội vào đầu tháng 4/2025.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai hội sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa Thái Lan và Việt Nam (6/8/1976 - 6/8/2026). Ông Sanan bày tỏ tin tưởng rằng những hoạt động có ý nghĩa đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một tương lai vững chắc, thịnh vượng, đầy hiểu biết, tin cậy và tình hữu nghị chân thành giữa hai nước.

Về phần mình, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, cho biết đoàn công tác của Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan rất phấn khởi khi được tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa tại các tỉnh Udon Thani, Nakhon Phanom và Khon Kaen của Thái Lan nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Ông Nguyễn Văn Thành khẳng định việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn sang Việt Nam là sự kiện hết sức đặc biệt khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa hai quốc gia trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, đối ngoại đến khoa học công nghệ.

Chú thích ảnh
Buổi làm việc giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Ảnh: Huy Tiến/TTXVN tại Thái Lan

Theo Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện là yêu cầu khách quan trong bối cảnh quan hệ hai nước đã bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Bày tỏ tự hào khi hai hội đã có những đóng góp tích cực trong hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước, ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục tích cực chuẩn bị các nội dung thiết thực cho cuộc họp giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam lần thứ 14, dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào tháng tới.

Ngoài ra, trong buổi làm việc, một số doanh nghiệp của Việt Nam và Thái Lan cũng đã thảo luận về cơ hội, định hướng, giải pháp đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước nhằm hiện thực hóa Chiến lược “Ba kết nối”.

Đỗ Sinh - Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.