Việt Nam, Paraguay tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Paraguay, đối tác quan trọng tại Mỹ Latinh, quốc gia thành viên Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, Ngô Minh Nguyệt, khẳng định.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina, kiêm nhiệm Paraguay và Uruguay, Ngô Minh Nguyệt. Ảnh: TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trước chuyến công tác dự lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Paraguay (1995-2025), sẽ diễn ra tại Asuncion vào ngày 11/12 tới, Đại sứ Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh Paraguay và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong quá trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ đất nước và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước suốt ba thập kỷ qua.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đề cao sự ủng hộ của nhân dân Paraguay trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam, đồng thời khẳng định cuộc gặp mặt mới đây giữa Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Paraguay Santiago Peña trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) tại New York, là minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cũng cho biết Paraguay là một trong 10 bạn hàng thương mại quan trọng của Việt Nam tại Mỹ Latinh. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 233 triệu USD, tăng 22,2% so với năm 2023, trong đó xuất khẩu đạt 115 triệu USD và nhập khẩu, 118 triệu USD. Trong 10 tháng đầu năm nay con số này đạt gần 146 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Paraguay gồm điện thoại, giày dép, dệt may, lốp ôtô, đồ điện tử, trong khi nhập khẩu đậu tương, bột thịt, bông, thịt bò đông lạnh và ngô.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt bày tỏ Paraguay ủng hộ sớm khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Mercosur với Việt Nam, cũng như mong muốn Việt Nam mở cửa thị trường nông sản, hợp tác trong các ngành công nghiệp chế biến, nông nghiệp và dệt may. Tiềm năng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Paraguay với Việt Nam còn rất lớn. Hai bên cần thúc đẩy hơn nữa trao đổi tạo đột phá trong quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt cho rằng hai bên cần phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa và nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.
Paraguay là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức trung bình của khu vực Mỹ Latinh nhờ sự ổn định kinh tế vĩ mô. Theo Ủy ban kinh tế Mỹ Latinh và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL), năm 2024, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước Nam Mỹ đạt 4,3%, trong nhóm cao nhất ở khu vực.

Diệu Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.