Việt Nam không sử dụng người nhái tại khu vực giàn khoan

"Tôi xin khẳng định: Cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam không hề sử dụng lực lượng người nhái tại khu vực hiện trường giàn khoan Hải Dương 981", ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết.

"Tôi xin khẳng định: Cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam không hề sử dụng lực lượng người nhái tại khu vực hiện trường giàn khoan Hải Dương 981", ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết tại cuộc họp báo quốc tế chiều qua về tình hình Biển Đông.

Ngày 13/6/2014, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo về vụ giàn khoan Hải Dương 981, trong đó đưa ra thông tin: Các tàu Việt Nam tiến hành đâm húc tàu Trung Quốc 1.547 lần vào các tàu Trung Quốc và làm mũi tàu Trung Quốc hư hỏng nặng; Việt Nam cử nhiều người nhái, thả nhiều lưới đánh cá và chướng ngại vật tại khu vực hiện trường gây ảnh hưởng tới người và tàu Trung Quốc.

Việt Nam không sử dụng người nhái tại khu vực giàn khoan ảnh 1

Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (bên phải), tại cuộc họp báo chiều 16/6.

Ông Thu cho biết: "Tôi xin khẳng định: Cho đến thời điểm hiện nay, Việt Nam không hề sử dụng lực lượng người nhái tại khu vực hiện trường. Về một số lưới đánh cá và một số vật trôi nổi mà Trung Quốc vớt được, tôi xin nói rõ: Đây là vùng đánh cá truyền thống của Việt Nam, khi ngư dân Việt Nam đánh bắt cá, các tàu của Trung Quốc đã tiến hành ngăn cản, đâm va và phun nước vào tàu cá của Việt Nam. Bởi vậy, tàu cá Việt Nam buộc phải bỏ lưới, cơ động tàu để tránh sự truy cản của tàu Trung Quốc. Sau đó, tàu Trung Quốc đã tiến hành thu lưới của ngư dân Việt Nam.

Tàu Trung Quốc còn đâm va vào các tàu của Việt Nam và sử dụng vòi rồng công suất lớn phun sang các tàu Việt Nam làm cho các thùng phi chứa dầu, thùng sơn, các khúc gỗ để trên mặt boong, các mảnh ván và thiết bị của tàu Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm vỡ… văng xuống biển. Phía Trung Quốc vớt lên và coi là vật chứng tàu Việt Nam cản trở tàu Trung Quốc. "Điều này là hoàn toàn sai sự thật", ông Thu khẳng định.

Huyền Tím- Thu Phương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.