Việt Nam - Campuchia củng cố quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia, chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã có cuộc gặp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đảng Nhân Campuchia Men Sam An tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng gặp lại. Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Men Sam An một lần nữa chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp cùng những thành tựu phát triển toàn diện của Việt Nam. Đó không chỉ là niềm vui của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của Đảng Nhân dân Campuchia và Nhân dân Campuchia.

Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Men Sam An khẳng định, cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cũng như lễ ký kết và trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai bên thể hiện quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước; mong muốn Việt Nam và Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Mặt trận Campuchia sẽ không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để người dân Campuchia, nhất là thế hệ trẻ có trách nhiệm hơn trong việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đảng Nhân Campuchia Men Sam An tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Men Sam An, người bạn thân thiết của Việt Nam; nhắc lại cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Mặt trận tại Hà Nội ngày 26/1 vừa qua nhân dịp bà Men Sam An dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Nhân dân Campuchia sang chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai cơ quan Mặt trận ngày càng được củng cố và phát triển theo hướng gắn bó, đoàn kết và thực chất hơn; đánh giá cao hai cơ quan Mặt trận đã phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị ở khu vực biên giới. Hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), qua đó tăng cường tuyên truyền, giáo dục để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ hai nước.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Đảng Nhân Campuchia Men Sam An tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: Hoàng Minh/PV TTXVN tại Campuchia

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cảm ơn và đề nghị Mặt trận, các cấp chính quyền Campuchia quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trân trọng mời đồng chí Men Sam An và các đồng chí trong Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam vào tháng 3/2026.

Quang Anh - Hoàng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.