Việc làm mới cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp nhận ứng cử viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản nếu đủ tiêu chuẩn tiếng Nhật và chuyên môn.

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp nhận ứng cử viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản nếu đủ tiêu chuẩn tiếng Nhật và chuyên môn.



Việc làm mới cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản ảnh 1

Nhật Bản sẽ tiếp nhận những ứng cử viên điều dưỡng
 và hộ lý Việt Nam đủ tiêu chuẩn sang làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) vừa cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp nhận ứng cử viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản nếu đủ tiêu chuẩn tiếng Nhật và chuyên môn.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, giữa tháng 10 vừa qua, Việt Nam đã kết thúc đàm phán với Nhật Bản về Di chuyển thể nhân trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA) tại Tokyo, Nhật Bản. Tại phiên đàm phán, hai bên đã thống nhất được các vấn đề liên quan đến cơ chế đào tạo và phái cử ứng viên điều dưỡng và hộ lý Việt Nam sang Nhật Bản.

Cụ thể, hai bên đã đạt được thỏa thuận về việc Nhật Bản tiếp nhận điều dưỡng viên (trước đây gọi là y tá) và hộ lý Việt Nam nếu đủ tiêu chuẩn tiếng Nhật và chuyên môn được sang làm việc tại Nhật Bản trong 3 năm (với điều dưỡng viên) và 4 năm (với hộ lý).

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản cũng đồng ý tiếp nhận ứng viên hộ lý là học sinh tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng (hệ 2 năm) với điều kiện được học bổ sung một số môn học về điều dưỡng, chăm sóc người già tương đương với chương trình của Nhật Bản.

Phía Nhật Bản đã dự kiến sẽ bắt đầu triển khai chương trình đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam từ năm 2012.

Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước về thị trường Nhật Bản cho thấy từ đầu năm đến nay đã có gần 5.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản. Đây là thị trường đứng thứ tư về lượng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc.

Qua những đăng ký hợp đồng đã được chấp thuận tại Cục Quản lý lao động ngoài nước trong 2 tháng trở lại đây, nhu cầu tiếp nhận lao động từ các nghiệp đoàn Nhật Bản khá dồi dào. Các ngành nghề Nhật Bản tiếp nhận khá phong phú như: Chế biến thực phẩm, hàn, đóng gói, nông nghiệp, chăn nuôi, cơ khí, lắp ráp điện tử, may, thủy sản, gia công kim loại, giặt là.../.



Theo vietnamplus

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.