Xuất hiện băng giá tại đỉnh núi Phia Oắc (Cao Bằng)

Tại một số đỉnh núi cao của Cao Bằng đã xuất hiện băng giá, nhiều nhất là đỉnh núi Phia Oắc thuộc xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Trên đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) đã xuất hiện băng giá trong ngày hôm nay. Đây là đỉnh núi cao trên 1.000 m so với mực nước biển, không khí lạnh, độ ẩm cao nên nơi đây thường có băng tuyết vào mùa đông, tất cả các đỉnh núi đều có băng tuyết, riêng đỉnh Phia Oắc, tuyết rơi dày tới 30 - 40 cm, tất cả các dòng suối ở đây đều đóng băng. Mùa đông năm nay, băng tuyết xuất hiện 2 lần trên đỉnh Phia Oắc, nhưng lần này băng tuyết nhiều hơn, với nhiệt độ -2 đến -3 độ C, thu hút nhiều khách du lịch.

Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Báo Tin tức
Rét đậm, rét hại kéo dài trong 5 ngày tới, vùng núi cao dưới 3 độ C
Rét đậm, rét hại kéo dài trong 5 ngày tới, vùng núi cao dưới 3 độ C

Từ nay đến hết ngày 14/1, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 9-12 độ, các tỉnh vùng núi từ 6-9 độ, vùng núi cao dưới 3 độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN