Ký ức người lính già tham gia ‘đặt nền móng’ cho những nhà giàn DK1 trên biển

Một trong những người trực tiếp tham gia “đặt nền móng” xây dựng những nhà giàn DK1 trên biển và khu vực bãi Tư Chính là Đại tá Nguyễn Quý, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh Công Binh), nguyên Trưởng ban Xây dựng DK1 đầu tiên giai đoạn 1990 - 1996.

Với Đại tá Nguyễn Quý, từ khi tham gia làm các công trình cho Trường Sa rồi DK1 (từ DK1/1 đến DK1/16) liên tục những năm 1988 đến 1996 việc xây dựng mỗi công trình là một trận chiến, mỗi năm là một chiến dịch, đầy khó khăn gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang và tự hào.

 

Viết Tôn-Trung Nguyên
Người tham gia đặt nền móng cho những nhà giàn DK1 đầu tiên trên biển
Người tham gia đặt nền móng cho những nhà giàn DK1 đầu tiên trên biển

30 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội, chiến lược xây dựng công trình Trạm Dịch vụ Kinh tế - Khoa học kỹ thuật (DK1) trên thềm lục địa phía Nam là quyết sách đúng đắn. Một trong những người trực tiếp tham gia “đặt nền móng” xây dựng những nhà giàn DK1 trên biển và khu vực bãi Tư Chính là Đại tá Nguyễn Quý, nguyên Cục trưởng Cục Kỹ thuật (Bộ Tư lệnh Công Binh), nguyên Trưởng ban Xây dựng DK1 đầu tiên giai đoạn 1990 - 1996.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN