Không in sách giáo khoa trước đấu thầu

Liên quan đến ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến sách giáo khoa, trong đó có vấn đề in trước đấu thầu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, số lượng in 79% trong báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là số liệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để lựa chọn nhà thầu, in so với dự kiến kế hoạch phát hành sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 cho năm học 2023 - 2024.

 

Thiếu sách giáo khoa là do các địa phương chọn sách chậm và chờ phê duyệt giá
Thiếu sách giáo khoa là do các địa phương chọn sách chậm và chờ phê duyệt giá

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: Có hiện tượng thiếu sách giáo khoa (SGK), nhất là SGK lớp 4, 8, 11. Nguyên nhân một phần do các địa phương năm nay chọn sách chậm, một phần chờ phê duyệt giá. Đến nay, các địa phương đã phê duyệt đầy đủ các loại sách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN