Vàng duy trì đà tăng giá

Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/3 ở Xingapo, vàng vẫn duy trì được đà tăng của phiên trước, trong bối cảnh mối lo về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ có phần dịu đi khi thị trường ngày càng hy vọng Aten sẽ đạt được thỏa thuận hoán đổi nợ có ý nghĩa sống còn với quốc gia này.
Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/3 ở Xingapo, vàng vẫn duy trì được đà tăng của phiên trước, trong bối cảnh mối lo về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ có phần dịu đi khi thị trường ngày càng hy vọng Aten sẽ đạt được thỏa thuận hoán đổi nợ có ý nghĩa sống còn với quốc gia này. Trong một diễn biến mới đây, các ngân hàng lớn và các quỹ hưu trí tuyên bố sẽ tham gia vào thỏa thuận hoán đổi trái phiếu của Hy Lạp, giúp quốc gia này tiến gần hơn tới gói cứu trợ 130 tỷ euro của châu Âu.

Vào lúc 7 giờ 44 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay không thay đổi nhiều so với phiên trước và vững ở mức 1.684,92 USD/ounce, cao hơn mức giá trung bình của 200 ngày qua.



Vàng duy trì đà tăng giá ảnh 1

Vàng được bày bán tại cửa hàng bán đồ trang sức ở Hồng Công (Trung Quốc). Ảnh: AFP/TTXVN



Thị trường vàng cũng được hỗ trợ bởi thông tin (đăng trên tạp chí phố Wall mới đây) cho hay, các quan chức của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đang cân nhắc khả năng mua trái nhiếu để đối phó với mối lo lạm phát. Hiện nhà đầu tư đang chờ đợi thống kê về thị trường việc làm tại khu vực phi nông nghiệp của Mỹ để tìm "manh mối" đoán định động thái sắp tới của FED.

Trong khi đó, trên Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), ngày 7/3 là phiên đặt dấu chấm hết cho đợt xuống giá kéo dài 3 phiên. Giá vàng tại hợp đồng giao tháng 4/2012 tăng 11,8 USD lên 1.683,9 USD/ounce. Theo thống kê sơ bộ của hãng tin Anh Reuter, khối lượng giao dịch trong phiên này giảm mạnh so với phiên trước đó, và thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình của 30 ngày qua.

Hương Giang (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.