Tôn vinh truyền thống khoa bảng qua trưng bày chuyên đề đặc biệt

Ngày 3/7, tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên".

Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026), tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc, trong đó có tỉnh Hưng Yên, giới thiệu rộng rãi các giá trị di sản của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến nhân dân. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Không gian trưng bày được thiết kế trực quan với hệ thống pano sinh động, khái quát lịch sử hình thành, phát triển của Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Văn Miếu Xích Đằng (Hưng Yên). Điểm nhấn của là các tư liệu, hiện vật quý hiếm, bao gồm 10 quyển văn sách thi Đình của các nhà khoa bảng và mô hình lều thi tái hiện chân thực trường thi xưa cùng hoạt động trải nghiệm in dập họa tiết hoa văn về Văn Miếu.

Chú thích ảnh
Học sinh hào hứng tham gia hoạt động trải nghiệm in dập hoa văn di sản tại không gian trưng bày.

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hưng Yên Bùi Đăng Quy cho biết, trưng bày chuyên đề giúp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tiếp cận trực quan những tư liệu, hiện vật quý giá về Văn Miếu - Quốc Tử Giám; từ đó hiểu sâu sắc hơn mối liên hệ mật thiết giữa trung tâm giáo dục cao nhất của quốc gia trong lịch sử với truyền thống khoa bảng quê hương. Đây cũng là cột mốc quan trọng thúc đẩy việc hợp tác, nghiên cứu, bảo tồn và giáo dục di sản giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên" thu hút đông đảo học sinh, thế hệ trẻ địa phương đến tham quan. 

Trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên" mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 3/8/2026

Chú thích ảnh
Trưng bày chuyên đề "Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Hưng Yên" thu hút đông đảo học sinh, thế hệ trẻ địa phương đến tham quan.

Được thành lập vào năm 1076 dưới triều Lý, Quốc Tử Giám là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, giữ vai trò là trung tâm giáo dục và đào tạo nhân tài suốt nhiều thế kỷ. Hiện nay, di tích này đang lưu giữ 82 bia Tiến sĩ đá khắc ghi tên họ và quê quán của 1.307 lượt người đỗ đạt từ năm 1442 đến năm 1779, là biểu tượng cho tinh thần hiếu học và chính sách trọng dụng hiền tài của đất nước. Là vùng đất văn hiến nổi tiếng với danh xưng "Thứ nhất Kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến", Hưng Yên không chỉ là thương cảng sầm uất trong lịch sử mà còn là cái nôi khoa bảng, trọng đạo lý. Địa phương hiện sở hữu Di tích Quốc gia Văn Miếu Xích Đằng với 9 tấm bia đá cổ, lưu danh 161 vị Tiến sĩ của quê hương. Trong số này có các nhiều bậc đại khoa gắn bó mật thiết với Quốc Tử Giám Thăng Long như Quách Đình Bảo, Quách Hữu Nghiêm, Phạm Công Trứ, Lê Hữu Mưu, Lê Hữu Kiều, Lê Quý Đôn..., đặc biệt là danh sĩ Nguyễn Huy Trạc vốn là Giám sinh Quốc Tử Giám, thi đỗ đại khoa năm 1769 và sau này từng giữ chức Tư nghiệp (Hiệu phó) Quốc Tử Giám.

Tin, ảnh: Quang Nhiều (TTXVN)
Giới thiệu 150 hình ảnh, tư liệu quý tại trưng bày 'Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng'
Giới thiệu 150 hình ảnh, tư liệu quý tại trưng bày 'Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng'

Ngày 23/6, tại Nhà Đại chúng (Di tích thuộc Chiến khu Hòa Mỹ, phường Phong Điền), Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế phối hợp Phòng Văn hóa - Xã hội phường Phong Điền tổ chức khánh thành và bàn giao trưng bày chuyên đề “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN