Khám phá không gian văn hóa các dân tộc trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Ngày 24/4, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, từ ngày 30/4 đến 3/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội) sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch đặc sắc với chủ đề “Điểm hẹn vùng cao”, giới thiệu tới công chúng không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc miền núi phía Bắc.

Chú thích ảnh
Lễ cúng mừng lúa mới - lễ thức quan trọng trong đời sống tâm linh, văn hóa cộng đồng bào Chu Ru tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội). Ảnh minh họa: Khánh Hòa/TTXVN

Điểm nhấn nổi bật của chuỗi hoạt động là không gian tái hiện văn hóa chợ vùng cao với chủ đề “Sắc màu Lai Châu”, mang đến cho du khách những trải nghiệm phong phú tại chợ phiên vùng cao, do cộng đồng các dân tộc miền núi phía Bắc thực hiện. Tại đây, du khách sẽ được hòa mình trong không khí chợ phiên, tham gia các hoạt động vui chơi, trình diễn dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian; thưởng thức ẩm thực dân tộc, sản vật địa phương và đặc sản truyền thống của đồng bào các dân tộc Mông, Lự, Thái, Giáy tỉnh Lai Châu và một số tiểu thương vùng cao…

Trong khuôn khổ phiên chợ, trưng bày ảnh “Rộn ràng sắc màu phiên chợ” giới thiệu với du khách vẻ đẹp của vùng đất và con người vùng cao và người Lai Châu. Chương trình “Xúng xính chợ phiên” với các tiết mục dân ca, dân vũ, giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc tham gia phiên chợ; các trò chơi dân gian dân tộc như: đánh quay (tu lu), đánh pao, đánh yến, đu dây, đẩy gậy...; trình diễn và giới thiệu về nghệ thuật múa khèn của đồng bào Mông; giới thiệu, trình diễn giã bánh giầy, nghệ thuật in sáp ong của dân tộc Mông, tráng bánh trắng của đồng bào Giáy, nghề dệt truyền thống của đồng bào Lự tỉnh Lai Châu…

Trong chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng ngày 30/4 và 1/5 lần này, các nghi lễ truyền thống mang đậm chiều sâu văn hóa của đồng bào các dân tộc được tái hiện, làm nổi bật giá trị của tri thức dân gian và tín ngưỡng bản địa. Tiêu biểu là Lễ cúng thần rừng (háu đoong) của dân tộc Giáy tỉnh Lai Châu, một phong tục thể hiện ý thức bảo vệ rừng, giữ gìn nguồn nước và cầu mong cuộc sống bình an, no đủ. Nghi thức cúng hồn trâu của dân tộc Lự tỉnh Lai Châu, nghi lễ được thực hiện để tỏ lòng biết ơn những “ông trâu” đã gắn bó, đồng hành cùng người dân trong lao động sản xuất, mang lại mùa vụ bội thu cho bản làng...

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm, không gian trải nghiệm văn hóa dân gian đồng bằng Bắc Bộ cũng được chú trọng, thông qua việc trưng bày và giới thiệu tranh dân gian Đông Hồ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh cần bảo vệ khẩn cấp. Khoảng 30 tác phẩm tranh dân gian Đông Hồ sẽ được trưng bày, tái hiện những hình ảnh quen thuộc của đời sống nông thôn Việt Nam như “Đám cưới chuột”, “Chăn trâu thả diều”, “Mục đồng thổi sáo”, “Chăn trâu thả diều”, “Hái dừa”…

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm, du khách còn có cơ hội trải nghiệm và trực tiếp tham gia làm tranh dân gian Đông Hồ như in tranh, tô màu, tìm hiểu kỹ thuật chế tác… qua đó nâng cao nhận thức về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Dịp này, các hoạt động hằng ngày của cộng đồng các dân tộc đang sinh sống, hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam như: Tày, Nùng (Thái Nguyên); Dao (thành phố Hà Nội); Mông (Tuyên Quang); Mường (Phú Thọ); Lào, Khơ Mú, Thái (Sơn La); Tà Ôi, Cơ Tu (thành phố Huế); Ba Na, Gia Rai (Gia Lai); Raglai (Khánh Hòa); Ê Đê (Đắk Lắk); Khmer (thành phố Cần Thơ)… vẫn tiếp tục diễn gia như thao tác, trình diễn nghề thủ công truyền thống, giới thiệu ẩm thực, tham quan tuyến điểm, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ… giúp du khách có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Phương Hà (TTXVN )
Khám phá điểm vui chơi, ẩm thực tại TP Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Khám phá điểm vui chơi, ẩm thực tại TP Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Kỳ nghỉ lễ kéo dài từ Giỗ Tổ Hùng Vương đến 30/4 và 1/5 khiến nhu cầu vui chơi, trải nghiệm tăng cao. Tại TP Hồ Chí Minh, hàng loạt điểm đến ẩm thực, giải trí và văn hóa được tổ chức đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn hấp dẫn cho người dân và du khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN