Huế thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân

Ngày 14/10, thông tin từ Uỷ ban nhân dân thành phố Huế cho biết, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh vừa ký quyết định thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân, thành phố Huế.

Chú thích ảnh
Hải Vân Quan là một đồn lũy quân sự với nhiều công trình gồm hệ thống thành lũy, nhà kho, nhà trú sở, pháo đài thần công, được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 2017. Ảnh: Mai Trang/TTXVN

Việc thành lập Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nhằm duy trì và bảo vệ các giá trị cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái tự nhiên độc đáo, có giá trị đa dạng sinh học phong phú với nhiều loài động vật, thực vật có giá trị đặc hữu, quý hiếm phân bố trong khu vực; là tiềm năng phát triển dịch vụ môi trường rừng, hấp thụ và lưu giữ carbon, giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy tăng trưởng xanh cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

Theo đó, Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân nằm ở phía Nam thành phố Huế, thuộc địa phận của xã Chân Mây - Lăng Cô. Tổng diện tích của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân là gần 7.355 ha rừng đặc dụng; bao gồm toàn bộ diện tích rừng đặc dụng gần 6.277 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân quản lý và khu vực từ rừng 3 cộng đồng các thôn: Thủy Cam, Thủy Yên Thượng, Thủy Dương với diện tích rừng đặc dụng hơn 1.078 ha.

Tổng diện tích vùng đệm của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân là 870 ha, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô. Ranh giới vùng đệm của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân tại các thôn Thủy Yên Thượng, Thủy Cam, Trung Kiền, Thủy Dương, An Cư Tây, Hói Dừa và Hải Vân.

Ban Quản lý Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân được giao tổ chức quản lý diện tích hơn 3.505,5 ha ngoài phạm vi rừng đặc dụng của Khu Bảo vệ cảnh quan Bắc Hải Vân. Việc quản lý rừng được thực hiện theo đúng Quy chế quản lý ba loại rừng quy định tại Luật Lâm nghiệp.

Các chương trình hoạt động gồm quản lý, bảo tồn và phục hồi cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ và giám sát đa dạng sinh học; khai thác và sử dụng bền vững các dịch vụ hệ sinh thái; hỗ trợ sinh kế bền vững và phát triển vùng đệm; truyền thông môi trường; cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng; hợp tác quốc tế.

Kinh phí thực hiện dự án đến năm 2030 là 30 tỷ đồng được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp
khác.

Mai Trang (TTXVN)
20 năm khánh thành Hầm đường bộ Hải Vân: Bước ngoặt hạ tầng giao thông Việt Nam
20 năm khánh thành Hầm đường bộ Hải Vân: Bước ngoặt hạ tầng giao thông Việt Nam

Ngày 5/6/2005, lễ khánh thành Hầm đường bộ Hải Vân chính thức diễn ra trong niềm hân hoan của toàn ngành giao thông vận tải Việt Nam và sự quan tâm đặc biệt của người dân cả nước. Hầm Hải Vân, xuyên qua dãy núi hùng vĩ nằm giữa Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, không chỉ là công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn nhất Việt Nam thời điểm ấy mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên làm chủ công nghệ hiện đại, vượt qua thử thách thiên nhiên để kết nối vùng miền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN